Trải nghiệm ngày học phổ thông trong trường đại học

GD&TĐ - Vừa qua, Trung tâm giáo dục phổ thông (thuộc Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM) đã tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh THCS.

Một học sinh lớp 9 tìm hiểu phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Một học sinh lớp 9 tìm hiểu phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Gần 1.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Bình Tân đã được trải nghiệm ngày học phổ thông, tìm hiểu ngành nghề, phương án xét tuyển vào lớp 10 năm 2018 của Trung tâm giáo dục phổ thông của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Chia sẻ cảm xúc sau một ngày trải nghiệm thực tế trong mô hình liên cấp, em Hồ Mỹ Anh, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Đồng Đen cho biết; Đó là một sự trải nghiệm học tập thú vị, mới mẻ và rất ấn tượng.

“Nguyện vọng của em là học xong cấp 3 sẽ học cao đẳng hoặc đại học, nên khi nghe về mô hình này tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM em đã đăng ký xét tuyển vào Trung tâm giáo dục phổ thông để có cơ hội học tập trong môi trường đại học ngay từ lớp 10 và sau đó chuyển tiếp lên cao đẳng, đại học”- Mỹ Anh nói.

học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Bình tân tham gia sinh hoạt kỹ năng tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Bình tân tham gia sinh hoạt kỹ năng tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM

Nhìn nhận về ngày học phổ thông trong một trường đại học, cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, giáo viên dạy văn Trường THCS Đồng Đen tỏ ra khá ấn tượng với mô hình đào tạo của trường. Đặc biệt là môi trường học tập của học sinh trong trung tâm khi ngoài việc học kiến thức, trải nghiệm các hoạt động thực tế,  học sinh còn có không gian sáng tạo, môi trường học tập khởi nghiệp rất chuyên sâu.  

Thạc sĩ Nguyễn Văn Khả, Phụ trách Trung tâm giáo dục phổ thông cho biết; Lợi thế của chúng tôi là trung tâm giáo dục phổ thông trong trường đại học công lập có đầy đủ nguồn lực để triển khai nhiệm vụ của mình. Các em học sinh được hướng nghiệp kỹ càng trong quá trình học tập, được rèn luyện kỹ năng chung với sinh viên nên khi chuyển tiếp học cao đẳng, đại học tiếp thu rấtnhanh chóng.

“Với mô hình trường công lập, vì vậy chất lượng đào tạo của trường luôn được đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, Trung tâm giáo dục phổ thông đã xây dựng mô hình đào tạo kết hợp chương trình học tập giáo dục phổ thông; chương trình trải nghiệm nghề nghiệp và các hoạt động kỹ năng giúp học sinh vừa học tập tốt chương trình phổ thông và có cơ hội rèn luyện trong môi trường đại học. Đây chính là sự khác biệt của chúng tôi”- Th.s Khả chia sẻ.

Khẳng định tại ngày hội Th.s Phạm Thái Sơn- Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho biết; Trong năm học 2018-2019, cơ sở mới của Trung tâm giáo dục phổ thông tại đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Với cơ sở mới, hiện đại, Trung tâm giáo dục phổ thông sẽ triển khai chương trình bán trú và tăng cường ngoại ngữ cho học sinh. Ngoài ra, trung tâm cũng hợp tác với trường Nhật ngữ KaizenYosidaSchool xây dựng chương trình rèn luyện kỹ năng và tác phong theo tiêu chuẩn Nhật Bản cho học sinh.

Học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Bình Tân đến tham quan, trải nghiệm ngày học phổ thông tại Trung tâm giáo dục phổ thông
Học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Bình Tân đến tham quan, trải nghiệm ngày học phổ thông tại Trung tâm giáo dục phổ thông

“Điểm nổi bật là sau khi tốt nghiệp THPT, trường sẽ tạo điều kiện để học sinh du học Nhật Bản hoặc tham gia chương trình việc làm tại Nhật Bản có mức thu nhập cao. Những học sinh học tập phổ thông tại trung tâm cũng có điều kiện chuyển tiếp học cao đẳng, đại học sau khi tốt nghiệp”-Th.s Sơn thông tin.

Về phương án tuyển sinh lớp 10 sắp tới của Trung tâm giáo dục phổ thông (thuộc Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM) ông Sơn cho biết, Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS có hạnh kiểm từ khá trở lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ