Trại hè thiếu nhi quốc tế ở Triều Tiên

Triều Tiên hôm qua chính thức mở lại Trại thiếu nhi quốc tế Songdowon ở thành phố Wonsan, tỉnh Kangwon, với sự tham gia của trẻ em các nước, trong đó có Việt Nam.

Trại hè thiếu nhi quốc tế ở Triều Tiên
300 trẻ em và thanh thiếu niên tới từ các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Ireland và Tanzania tham gia trại hè sẽ dành 8 ngày để tham gia các hoạt động như nấu ăn, bơi lội, chèo thuyền, giao lưu với người dân địa phương. Trại hè đã hoạt động trong gần 30 năm nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ giữa Triều Tiên với các quốc gia thân thiện trong đảng Cộng sản hoặc “thế giới phẳng”. Tuy nhiên, giới chức nước này cho biết họ sẵn sàng tiếp đón trẻ em và thiếu niên thiếu niên tới từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí là Mỹ.Khung cảnh các tầng trong khu nhà tập thể tại trại hè Songdowon. Trại hè tạo cơ hội cho các em thiếu nhi tiếp cận với quốc gia vẫn còn bí ẩn đối với thế giới. Một bé trai Triều Tiên, 12 tuổi, vui đùa cùng nhưng người bạn tới từ Nga tại bãi biển. Thông qua trại hè, Triều Tiên cũng có cơ hội chứng minh với thế giới về điều kiện vật chất của đất nướcc như các phòng ngủ được trang bị điều hòa, TV và các trò chơi video, vốn là những hoạt động “xa xỉ” với trẻ em nước này.Các em học sinh quốc tế tập trung trước tượng lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jon Il.“Trại hè là một sân chơi tuyệt vời. Chúng cháu sẵn sàng cho mọi người thấy trẻ em học nhảy như thế nào”, Linus Jamal Fausin, 16 tuổi, tới từ trường quốc tế Laureate tại Tanzania, chia sẻ.
Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ