TP.HCM dừng tất cả các hoạt động tại lễ hội Nguyên Tiêu ở quận 5 để phòng chống dịch

TP.HCM dừng tất cả các hoạt động tại lễ hội Nguyên Tiêu ở quận 5 để phòng chống dịch

Theo đó các Ban quản trị Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận 5 đều đồng loạt  thông báo về việc dừng mọi hoạt động tại di tích lịch sử văn hóa từ ngày 4/2 đến khi có thông báo mới.

Người dân đọc thông báo về việc dừng các hoạt động Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2020 tại chùa Ôn Lăng, đường Lão Tử, quận 5
Người dân đọc thông báo về việc dừng các hoạt động Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2020 tại chùa Ôn Lăng, đường Lão Tử, quận 5 

Cụ thể, thông báo nêu căn cứ công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 3/2, của Bộ VHTT-DL về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV) gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;Căn cứ Công văn số 151/UBND-VHTT ngày 4/2 của UBND quận 5 về việc dừng tất cả hoạt động lễ hội và tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV gây ra.

Bên trong sân Trung tâm Văn hóa Quận 5 đã trang hoàng đèn hoa để tổ chức Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2020, cũng phải dừng các hoạt động tại đây để phòng, chống dịch bệnh nCoV
Bên trong sân Trung tâm Văn hóa Quận 5  đã trang hoàng đèn hoa để tổ chức Lễ hội Nguyên Tiêu năm 2020, cũng phải dừng các hoạt động  tại đây để phòng, chống dịch bệnh nCoV

Do đó, tất cả các hoạt động lễ hội Nguyên Tiêu năm 2020 tại các chùa ở quận 5 đều phải dừng lại để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV gây ra.

Một số hình ảnh ghi lại tại các di tích lịch sử văn hóa thuộc địa bàn quận 5 đều đã đóng cửa để phòng, chống dịch bệnh.

Trước cổng chùa Ông- Hội quán Nghĩa An trên đường Nguyễn Trãi gắn bảng đóng cửa không tiếp khách đến viếng chùa trong dịp Tết Nguyên Tiêu
Trước cổng chùa Ông- Hội quán Nghĩa An trên đường Nguyễn Trãi gắn bảng đóng cửa không tiếp khách đến viếng chùa trong dịp Tết Nguyên Tiêu 
Cảnh chùa Ông - Hội quán Nghĩa An cũng được đóng kín cửa và dừng các hoạt động văn hóa lễ hội Nguyên Tiêu năm nay
Cảnh chùa Ông - Hội quán Nghĩa An cũng được đóng kín cửa và dừng các hoạt động văn hóa lễ hội Nguyên Tiêu năm nay
Bảng thông báo cũng được gắn trước cổng chùa Ông Bổn -Miếu Nhị Phủ, trên đường Hải Thượng Lãn Ông- quận 5
Bảng thông báo cũng được gắn trước cổng chùa Ông Bổn -Miếu Nhị Phủ, trên đường Hải Thượng Lãn Ông- quận 5 
Bên trong sân chùa Ông Bổn- Miếu Nhị Phủ cũng vắng bóng người
Bên trong sân chùa Ông Bổn- Miếu Nhị Phủ cũng vắng bóng người 
Khác hẳn với không khí lễ hội Tết Nguyên Tiêu hằng năm luôn nhộn nhịp người dân đến chiêm bái, năm nay chùa Bà Thiên Hậu trên đường Nguyễn Trãi phải đóng cửa không tiếp khách để phòng chống dịch nCoV
Khác hẳn với không khí lễ hội Tết Nguyên Tiêu hằng năm luôn nhộn nhịp người dân đến chiêm bái, năm nay chùa Bà Thiên Hậu  trên đường Nguyễn Trãi phải đóng cửa không tiếp khách để phòng chống dịch nCoV
Cổng chùa Bà Hải Nam trên đường Trần Hưng Đạo quận 5 cũng gắn thông báo về việc dừng hoạt động lễ hội tại đây
Cổng chùa Bà Hải Nam trên đường Trần Hưng Đạo quận 5 cũng gắn thông báo về việc dừng hoạt động lễ hội tại đây
Dù bên trong sân chùa đã làm Sân khấu tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên Tiêu năm nay, nhà chùa cũng phải tháo xuống cất đi để phòng chống dịch bệnh nCoV
Dù bên trong sân chùa đã làm Sân khấu tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên Tiêu năm nay, nhà chùa cũng phải tháo xuống cất đi để phòng chống dịch bệnh nCoV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ