TPHCM có 131 chợ hoa Tết Bính Thân

Ngoài 3 chợ hoa cấp thành phố, có 128 chợ hoa ở các quận huyện phục vụ người dân và khách du lịch tham quan, mua sắm dịp Tết.

Chợ hoa Tết ở công viên 23/9 dịp tết Ất Mùi 2015. Ảnh: Hữu Công
Chợ hoa Tết ở công viên 23/9 dịp tết Ất Mùi 2015. Ảnh: Hữu Công

UBND TPHCM chấp thuận cho 21 quận, huyện tổ chức chợ hoa Tết ở 128 điểm trên đường phố. Trong đó, quận 10 nhiều nhất với 21 điểm, quận Thủ Đức: 19, Cần Giờ: 18, quận 8: 13 điểm...

Ở cấp thành phố, 3 chợ hoa quy mô lớn như mọi năm được tổ chức tại các công viên 23/9, Lê Văn Tám và Gia Định - do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh phối hợp với các đơn vị.

Thời gian tổ chức các chợ hoa Tết trên địa bàn TPHCM diễn ra đồng loạt từ ngày 1/2 đến 12 giờ ngày 7/2 (tức từ ngày 23 đến ngày 29 tháng Chạp năm 2015).

Riêng chợ hoa Trên bến dưới thuyền dọc bờ kè Trần Xuân Soạn, Bến Bình Đông và chợ hoa Tết tại chợ đầu mối Bình Điền được hoạt động sớm hơn, từ 24/1 (tức 15 tháng Chạp). Tất cả các chợ hoa đều phải đồng loạt trả lại mặt bằng vào 12h ngày 7/2 (29 Tết).

Đặc biệt, đa số các chợ hoa đều có wifi miễn phí phục vụ người dân tham quan, mua sắm.

Liên quan đến việc chuẩn bị mừng Tết Nguyên đán, UBND TPHCM quyết định khai mạc Hội Hoa xuân Tết Bính Thân 2016 vào ngày 3/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp Ất Mùi) và bế mạc ngày 14/2 (tức mùng 7 Tết) với chủ đề “TPHCM - Hòa bình, thịnh vượng và phát triển" tại Công viên Tao Đàn.

Hội hoa xuân lớn nhất TPHCM sẽ có 3 khu vực chính: Khu trưng bày, triển lãm ngành hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật trong nước; Khu của nước ngoài và Khu phục vụ lễ hội như: sân khấu nghệ thuật, ca nhạc, đờn ca tài tử, trò chơi thiếu nhi…

Giá vé vào cổng là 20.000 đồng, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ