TP.HCM: 21 nhà giáo nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú

GD&TĐ -Chiều 9/1, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu cho 21 Nhà giáo ưu tú và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho ngành GD&ĐT của thành phố trong thời gian qua.

Niềm vui của thầy giáo Vương Mộng Long – Giáo viên Trường tiểu học Cần Thạnh, Cần Giờ khi được nhận danh hiệu cao quý
Niềm vui của thầy giáo Vương Mộng Long – Giáo viên Trường tiểu học Cần Thạnh, Cần Giờ khi được nhận danh hiệu cao quý

Phát biểu lễ trao tặng, ông Lê Hồng Sơn GĐ Sở GD&ĐT TP đã gửi lời chúc mừng các thầy cô nhận danh hiệu cao quí hôm nay.

Theo ông Lê Hồng Sơn, đây không chỉ là niềm tự hào riêng của mỗi bản thân các thầy cô, mà còn là niềm vui của cả gia đình, của tổ chức chuyên môn, của trường nơi mình đang công tác hay là của ngành GD TP.

Ông Lê Hồng Sơn hy vọng, mỗi thầy cô được nhận danh hiệu cao quí lần này sẽ là một tấm gương sáng, mẫu mực chân chính cho tất cả mọi người cùng noi theo.

Các Nhà giáo ưu tú chụp ảnh lưu niệm
Các Nhà giáo ưu tú chụp ảnh lưu niệm

Trong số 21 Nhà giáo ưu tú nhận danh hiệu lần này, có nhiều thầy cô hiện đang trực tiếp giảng dạy từ tiểu học đến THPT, những hiệu trưởng, cán bộ Phòng GD&ĐT, lãnh đạo Phòng ban của Sở GD&ĐT.

Ngoài ra, Sở cũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể gồm: Trường THPT Nam Sài Gòn, Trường THPT Nguyễn Thái Bình và 25 cá nhân là giáo viên, hiệu trưởng, giảng viên các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và chuyên viên các Phòng ban của Sở.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tân Phú cùng các đồng nghiệp chia vui cùng Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Sửu (đứng giữa)
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Tân Phú cùng các đồng nghiệp chia vui cùng Nhà giáo ưu tú Đỗ Thị Sửu (đứng giữa)

Danh sách các giáo viên được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: Ông Phạm Văn Chiểu – Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu;  Ông Trần Công Danh  -  Giáo viên Trường THPT Lý Thường Kiệt;  Bà Nguyễn Thị Đỉnh – Giáo viên Trường THCS An Thới Đông, Cần Giờ; Ông Vương Mộng Long – Giáo viên Trường tiểu học Cần Thạnh, Cần Giờ.

 Ông Nguyễn Xuân Sơn – Giáo viên Trường THCS Bình Đông, quận 8;  Bà Lê Thị Tuyết Sương – Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận 2; Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Giáo viên Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Vân – Nguyên Giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 6; Bà Nguyễn Thị Hoa – Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư, quận 1; Bà Trương Thị Ánh Ngọc – Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi thơ, quận 1.

 Bà Bùi Mỹ Liên – Hiệu trưởng Trường mầm non 9, quận Tân Bình; Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca 11, Phú Nhuận; Bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1; Bà Lương Thị Liễu – Hiệu trưởng Trường tiểu học Giồng Ông Tố, quận 2.

Bà Đỗ Thị Sửu – Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh, Tân Phú; Ông Nguyễn Văn Thái – Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch, Phú Nhuận; Ông Phạm Ngọc Tiến – Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT; Ông Võ Cao Long – Trưởng phòng GD&ĐT quận Phú Nhuận.

Ông Phan Văn Quang – Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình; Bà Phan Thị Mỹ Tiên – Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 6; Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX quận 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...