TP.HCM tăng hơn 75 ngàn học sinh trong năm học mới

GD&TĐ - Ngày 11/7, kỳ họp lần thứ 15, HĐND TPHCM khóa IX đã khai mạc.

Học sinh Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP.HCM. Ảnh minh họa
Học sinh Trường THCS-THPT Đào Duy Anh, TP.HCM. Ảnh minh họa

Tại kỳ họp này, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 2018 - 2019, công tác chuẩn bị cho năm học 2019 - 2020.

Theo đó, năm học 2019 - 2020, TP dự kiến tăng khoảng 75.434 học sinh.

Trong số này, số học sinh tăng nhiều nhất là cấp THCS, với gần 26.500 học sinh, kế đến là tiểu học tăng hơn 21.700 học sinh, rồi tới trung học phổ thông và mầm non. 

Số học sinh tăng nhiều nhất tại các Quận 7,9,12, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân, Thủ Đức và một số huyện ở ngoại thành đang đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao.

Dự kiến đến ngày 5/9, thành phố sẽ đưa vào hoạt động thêm gần 1.500 phòng học mới, gồm xây thay thế 237 phòng học, tăng thêm hơn 1.200 phòng học. 

Tính đến tháng 6/2019, thành phố đã đạt 278 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học là từ 3 đến 18 tuổi, còn chỉ tiêu đặt ra trong năm nay là 288 phòng học.

Cũng như mọi năm, TP.HCM vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Tuy nhiên, thực tế với tốc độ dân số tăng nhanh, sĩ số học sinh tăng cao, nên TP.HCM vẫn còn gặp khó khăn về giảm sĩ số học sinh/lớp, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày để đáp ứng cho chương trình GD phổ thông mới. 

Để đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 300 phòng học/ 10.000 dân số trong độ tuổi đi học theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, Sở đã rà soát với 24 quận, huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, với 832 dự án, quy mô hơn 15.940 phòng học, với tổng kinh phí đầu tư hơn gần 70 ngàn tỷ đồng.

Để chuẩn bị năm học mới, TP.HCM kịp thời rà soát cấp kinh phí cho các cơ sở GD cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị  trong hè 2019 với tổng kinh phí khoảng 533 tỷ đồng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.