TP.HCM: Muôn vàn cảm xúc của học sinh lớp 1 ngày tựu trường

GD&TĐ - Sáng 1/9, hơn 1,3 triệu học sinh tiểu học, THCS, THPT tại TP.HCM chính thức tựu trường năm học 2020-2021.

Niềm vui trong ngày đầu tới trường của học sinh khối 1 Trường Tiểu học Trần Quang Khải, Quận Gò Vấp
Niềm vui trong ngày đầu tới trường của học sinh khối 1 Trường Tiểu học Trần Quang Khải, Quận Gò Vấp

Tại trường Tiểu học Trần Quang Khải (Quận Gò Vấp), ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường mới, học sinh lớp 1 thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường.

Sau những bước chân rụt rè khi có bố mẹ ở cạnh bên, các em đã nhanh chóng làm quen, hòa nhập cùng các bạn. 

Thực hiện rửa tay sát khuẩn.
Thực hiện rửa tay sát khuẩn.

Cô Dương Phương Thanh Trúc, Phó hiệu Trường nhà trường cho biết, năm học 2020-2021, trường đón hơn 300 em học sinh lớp 1, đón học sinh trở lại trường trong thời điểm dịch bệnh, trường đã nghiêm túc trong việc phòng dịch cho học sinh, đảm bảo 100% học sinh đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn khi bước vào trường.

Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay tới trường.
Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay tới trường.
Phụ huynh, học sinh đều tuân thủ đeo khẩu trang.
Phụ huynh, học sinh đều tuân thủ đeo khẩu trang.

Để học sinh không lo lắng, bỡ ngỡ, trường cũng đã tổ chức "Ngày hội ngôi trường tiểu học của em" cho phụ huynh và các em học sinh lớp 1 đến tham quan, làm quen với lớp học, giúp các em có tâm lý thoải mái nhất khi đến trường.

Một phụ huynh ghi lại những khoảnh khắc trong ngày đầu tiên đi học của con.
Một phụ huynh ghi lại những khoảnh khắc trong ngày đầu tiên đi học của con.

Anh Lê Thanh Thuận, phụ huynh của em Lê Thị Bảo Trân chia sẻ, ngày đầu tiên bước vào lớp 1 của các con, không chỉ các con mà bản thân anh cũng rất hồi hộp.

Học sinh nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới.
Học sinh nhanh chóng làm quen với môi trường học tập mới.

Tối qua, cả nhà đã cùng nhau chuẩn bị đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập cho con, dặn dò con phải đeo khẩu trang chú ý an toàn khi ở trong lớp, hi vọng các con sẽ học tập thật tốt tại ngôi trường mới này.

Học sinh lớp 1 tự giới thiệu tên mình với các bạn cùng lớp.
Học sinh lớp 1 tự giới thiệu tên mình với các bạn cùng lớp.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, năm học mới này TP tăng hơn 54.000 học sinh. TP có khoảng 2.348 trường học với tổng hơn 1.7 triệu học sinh và gần 81.000 giáo viên.

Dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2020 tất cả 90 dự án với 1.371 phòng học mới (trong đó số phòng học tăng thêm là 868 phòng).

Qua đó, năm học 2020 – 2021, thành phố vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn (kể cả trường hợp không có hộ khẩu thành phố) đủ chỗ học.

Áp lực lớn từ việc sĩ số học sinh tăng nhanh nên năm học mới, một số quận như Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 12 sĩ số học sinh/lớp vẫn cao, tỷ lệ học 2 buổi/ngày so với các quận, huyện khác còn thấp.

Để đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Sở GD-ĐT đã rà soát với 24 quận, huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 với 832 dự án, quy mô 15.940 phòng học. đíĐến cuối năm 2019, đã đạt 288 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 đến 18 tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ