TP HCM dẫn đầu về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Tân - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) - cho biết thông tin này tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ về dân số, kế hoạch hóa gia đình vừa diễn ra tại Hà Nội.

TP HCM dẫn đầu về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Theo ông Tân, năm 2014 lần đầu tiên chỉ số giới tính khi sinh đã giảm sau tám năm liên tục tăng, xuống mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái, giảm mạnh so với năm 2013 xấp xỉ 114 trẻ trai/100 trẻ gái. Ông Tân cũng cho biết Việt Nam, vẫn kiểm soát tốc độ tăng dân số ở mức 1%.

Về sàng lọc dị tật trước sinh và sơ sinh, hiện TPHCM dẫn đầu với 70% thai phụ được sàng lọc trước sinh, 60% bé sơ sinh được sàng lọc sơ sinh, Hà Nội đứng thứ hai với 60% bà mẹ được sàng lọc trước sinh, 50% bé được sàng lọc sơ sinh.

Tuy nhiên, phần lớn địa phương trong cả nước chưa triển khai được chương trình này do hạn chế về kỹ thuật và phương tiện chẩn đoán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.