Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Nga đang thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Nga đang thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí

"Chúng tôi đang nói về việc kiểm soát vũ khí với Nga. Chúng tôi sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này, và đang rất nghiêm túc xem xét chúng. Họ có rất nhiều vũ khí hạt nhân, chúng tôi cũng vậy", người đứng đầu chính quyền Washington nói.

Sớm hôm thứ năm, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết, ông Trump, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đã khẳng định lập trường của Washington về kiểm soát vũ khí, theo đó bao gồm cả Nga và Trung Quốc, cũng như sự sẵn sàng thảo luận về vấn đề này để tránh một cuộc chạy đua vũ trang.

Trả lời câu hỏi của TASS vào ngày 4 tháng 11 năm 2019, Tổng thống Trump đảm bảo rằng Mỹ muốn ký kết thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Nga, Trung Quốc và, có thể, với cả một số quốc gia khác. Đối với câu hỏi bổ sung về việc liệu Washington có muốn gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START, tên không chính thức là START-3) hay không, người đứng đầu Nhà Trắng không trả lời.

Vào ngày 9.4, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết chính quyền Mỹ đang nghiên cứu khả năng gia hạn thỏa thuận, có tính đến các mối đe dọa hiện tại, cũng như các tuyên bố của Nga về sự sẵn sàng mở rộng hiệp ước mà không cần điều kiện tiên quyết.

Theo Tass.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.