Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành tuyến đường sắt thông qua cầu Crimea

GD&TĐ - Vào ngày 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện một chuyến công tác tới Khu liên bang miền Nam, nơi ông tham gia các lễ kỷ niệm long trọng liên quan tới việc khánh thành tuyến giao thông đường sắt trên cầu Crimea. Điều này đã được công bố bởi cơ quan báo chí điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Trong chuyến đi, nguyên thủ quốc gia sẽ trò chuyện với các công nhân cầu đường, lãnh đạo ngành sẽ báo cáo với tổng thống về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực miền nam nước Nga", cơ quan cho biết.

Cùng ngày, ông Putin sẽ có chuyến công tác tới Cộng hòa Adygea, nơi ông sẽ tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp nông nghiệp ‘Nhà Xanh’ và tổ chức một cuộc họp với các đại diện công chúng về phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Cầu Crimea - Chuyến tàu đầu tiên từ St. Petersburg đến Sevastopol thông qua cầu Crimea sẽ khởi hành vào ngày 23 tháng 12, thời gian di chuyển sẽ là 43,5 giờ. Và vào ngày 24 tháng 12, chuyến tàu đầu tiên từ Moscow đến Simferopol, thời gian hành trình là 33 giờ.

Cầu Crimea là cây cầu dài nhất ở Nga và châu Âu, nối bán đảo Kerch (Crimea) với bán đảo Taman (Lãnh thổ Krasnodar). Nó đảm bảo liên kết giao thông liên tục từ Crimea tới các khu vực lãnh thổ khác của Nga. Giao thông vận tải bao gồm các đường cao tốc và đường sắt song song. Làn ô tô của cây cầu đã được hoàn thiện vào tháng 5 năm 2018, giao thông vận tải bắt đầu đi vào hoạt động vào mùa thu cùng năm.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.