Tổng thống Mỹ, Pháp đồng ý mời Nga tham dự G7

GD&TĐ - "Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận lời đề nghị mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2020 được tổ chức tại Hoa Kỳ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron", nhà báo CNN Kylie Atwood công bố trên twitter của mình.

Tổng thống Mỹ, Pháp đồng ý mời Nga tham dự G7

Nhà báo CNN Kylie Atwood chia sẻ thêm, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại vào hôm thứ ba đã đồng ý rằng Nga nên được mời tham dự Hội nghị G7 vào năm tới.

Bà Atwood lưu ý rằng ý tưởng được đưa ra bởi Tổng thống Macron.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ nêu vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tuần này tại Biarritz.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ không bận tâm đến sự trở lại của Nga và sự trở lại của nhóm G8.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp Tổng thống Emmanuel Macron, trong thời gian đó Tổng thống Nga nói mọi liên hệ với các quốc gia G7 đều hữu ích và không loại trừ việc nối lại Hội nghị thượng đỉnh G8.

Nga không còn được mời tham dự các cuộc họp của 7 quốc gia hàng đầu thế giới sau các sự kiện ở Crimea và ở Ukraine vào năm 2014.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.