Tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT năm 2017

GD&TĐ - Sáng nay (26/12), Bộ GD&ĐT tổ chức giao ban cơ quan Bộ tháng 12 và tổng kết chương trình công tác năm 2017. Tham dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, các Thứ trưởng: Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Phúc cùng lãnh đạo các vụ, cục, các chương trình, dự án thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi giao ban.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh, phân tích những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT năm 2017, tập trung vào 5 vấn đề chính: Công tác pháp chế; chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác truyền thông và công tác tổ chức bộ máy cán bộ của cơ quan Bộ. Từ đó, rút ra các bài học để công tác quản lý, điều hành được hiệu quả hơn.

Trong buổi sáng, đại diện các cục, vụ, cơ quan Bộ GD&ĐT đã thảo luận, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017; kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2018; đặc biệt tập trung vào 5 vấn đề Bộ trưởng đặt ra.

Trong khuôn khổ buổi giao ban, Bộ GD&ĐT cũng thông báo các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó có 1 quyết định bổ nhiệm, 1 quyết định bổ nhiệm lại; 2 quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ và 1 quyết định nghỉ hưu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ