Tokyo đang xem xét các phương án đơn giản hóa việc tổ chức Thế vận hội

Tokyo đang xem xét các phương án đơn giản hóa việc tổ chức Thế vận hội

Chính phủ Nhật Bản và ban tổ chức Olympic Tokyo đang xem xét một phương án đơn giản hơn để tổ chức Thế vận hội do sự lây lan của coronavirus trên toàn cầu. Thống đốc thủ đô Tokyo Yuriko Koike đã nói điều này với các phóng viên vào thứ Năm.

"Chúng tôi đang xem xét các phương án khác nhau, trong đó có việc đơn giản hóa hình thức tổ chức Thế vận hội. Đồng thời, chúng tôi cần có được sự thấu hiểu từ phía công dân của chúng tôi", trích lời ông Koike.

Trước đó, trang tin “Iomiuri”, một tờ báo lớn của Nhật Bản đã đưa tin về việc chính quyền nước này muốn tổ chức Thế vận hội theo hình thức thông thường, tuy nhiên, tình hình khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra đã buộc họ phải xem xét một các hình thức tổ chức khác đơn giản hơn. Theo một số nguồn tin, số lượng người tham gia lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội có thể bị giảm. Cũng sẽ có những hạn chế đối với số lượng khán giả đến các sân vận động.

Phía Nhật Bản đang xem xét tiến hành các xét nghiệm coronavirus bắt buộc không chỉ đối với các vận động viên và các thành viên trong đoàn, mà còn đối với những người hâm mộ. Những hạn chế di chuyển đối với các vận động viên bên ngoài Làng Olympic có thể sẽ được áp dụng.

Theo kế hoạch, Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến ngày 9/8 năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, các cuộc thi đã bị hoãn lại một năm và sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 năm 2021.

Theo TASS.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ