Tòa nhà cao 60 m tan thành tro bụi trong vài giây

Tòa nhà Bonn-Center cao 18 tầng ở Đức bị phá sập bằng 250 kg thuốc nổ, tạo thành đám mây bụi khổng lồ.

Tòa nhà cao 60 m tan thành tro bụi trong vài giây

Tòa nhà Bonn-Center 50 tuổi nổi tiếng ở thành phố Bonn, Đức, đổ sập trong vòng vài giây khi được phá hủy bằng 250 kg thuốc nổ vào hôm 19/3 trước sự chứng kiến của nhiều cư dân.

Rung chấn từ vụ nổ có thể cảm nhận rõ từ khoảng cách hàng trăm mét. Các khối thuốc nổ được các kỹ sư tính toán vị trí bố trí để tòa nhà có thể sụp xuống một cách gọn gàng nhất, tránh gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

Nhiều người dân ở Bonn rất vui khi tòa nhà 18 tầng cao 60 m này bị phá hủy, bởi họ cho rằng nó là một công trình chướng mắt, gây ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố.

Hơn 150 nhân viên từ sở cứu hỏa, cảnh sát, tổ chức hỗ trợ kỹ thuật có mặt để đảm bảo quá trình phá sập tòa nhà diễn ra an toàn. Tòa nhà mới dự kiến được xây dựng vào năm 2018 trên móng công trình cũ và khánh thành vào năm 2020.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ