Tổ chức xin lỗi công khai cặp vợ chồng bị oan sai

Tổ chức xin lỗi công khai cặp vợ chồng bị oan sai

Tại buổi xin lỗi, ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND huyện Tuy Đức, đại diện 3 cơ quan tố tụng huyện Tuy Đức trình bày lời xin lỗi và cải chính công khai phục hồi danh dự cho ông Võ, bà Thưởng, cũng như gia đình của ông bà.

Ông Hồng cho biết, trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ. Bên cạnh đó, VKSND huyện Tuy Đức, tòa án đã đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là oan sai cho ông Võ và bà Thưởng. Do đó đại diện 3 cơ quan tiến hành tố tụng ông Hồng mong ông bà chấp nhận lời xin lỗi.

Tại buổi xin lỗi, ông Võ cho biết, việc oan sai đã gây ra những tổn thất không thể bù đắp về tinh thần lẫn vật chất. Ông Võ cũng vô cùng bức xúc khi những cán bộ trực tiếp gây oan sai cho mình không có mặt tại buổi xin lỗi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.