Tỉnh Thái Bình chỉ đạo không tập trung đông người ngày tết Thanh minh

Tỉnh Thái Bình chỉ đạo không tập trung đông người ngày tết Thanh minh

Đó là chỉ đạo của ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành… địa phương với nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, tính đến 18 giờ ngày 3/4, Thái Bình ghi nhận 216 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế; trong đó 118 người đã xuất viện còn 98 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố đang cách ly, theo dõi sức khỏe 686 người. Số người đang được theo dõi sức khỏe tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp là 83 người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã thu nhận tổng số 209 mẫu phẩm của các trường hợp nghi nhiễm và nguy cơ cao từ các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và huyện. Kết quả xét nghiệm 209/209 mẫu đều âm tính với Covid-19. Phần lớn các mẫu phẩm đều liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Thái Bình đã triển khai lấy 1.305 mẫu xét nghiệm, trong đó hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét nghiệm 421 mẫu, 884 mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Hiện tại 1.031 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 274 mẫu vẫn đang chờ kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình đang tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến việc khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo thông tin từ ngành Y tế, số mẫu dự kiến lấy tiếp theo là hơn 1.400 mẫu của những người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung và người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, cho đến nay, Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình triển khai các giải pháp quyết liệt về cách ly toàn xã hội, trong đó có việc thành lập 7 tổ công tác liên ngành, 17 tổ tuần tra ở các huyện, thành phố và hơn 1.670 tổ tự quản ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã vận hành tối đa công suất hệ thống xét nghiệm phát hiện người nghi nhiễm Covid-19...

Ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, yếu tố nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn, do đó phải thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian 15 ngày. Ông Thăng đề nghị tại 7 chốt ở các cửa ngõ lớn của tỉnh, kiên quyết dừng việc di chuyển của người dân từ địa phương có dịch vào tỉnh, trường hợp đặc biệt do Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định.

Ông Thăng nhấn mạnh đặc biệt không để xảy ra tình trạng tập trung đông người ở nghĩa trang dịp tết Thanh minh. Các địa phương để xảy ra tình trạng tập trung trên 2 người thì phải đóng cửa nghĩa trang; khuyến cáo người dân đến viếng mộ sau ngày 15/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.