Tin văn hóa: Xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

GD&TĐ - UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng Đền thờ các vua Hùng tại TP Cần Thơ.

Ảnh Internet.
Ảnh Internet.

Xây dựng đền thờ các Vua Hùng tại Cần Thơ

Công trình xây dựng trên khu đất có tổng diện tích gần 40.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 129,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Các hạng mục chính của dự án gồm: Đền thờ chính, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, thảm cỏ...

Đặc biệt, công trình còn gây ấn tượng với thiết kế cây xanh và nét kiến trúc mang đậm bản sắc sông nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 và hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa của TP Cần Thơ.

Lâm Đồng: Giới thiệu sách về báo chí

Thư viện Lâm Đồng vừa tổ chức trưng bày giới thiệu đến bạn đọc hơn 50 đầu sách viết về nhà báo, nghề báo như: Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; Cách thức làm báo; Học nghề và truyền nghề; Những sự kiện báo chí gây rúng động trong nước và thế giới; Chia sẻ kinh nghiệm làm báo; Chân dung những nhà báo lỗi lạc.

Đặc biệt, có nhiều cuốn sách viết về nhà báo Hồ Chí Minh - người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng được giới thiệu đến bạn đọc. Trưng bày diễn ra từ nay đến hết tháng 6.

Trưng bày “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử”

Trưng bày “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử” do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức tại Hà Nội. Nhiều hiện vật lịch sử vô giá sẽ hiện diện tại trưng bày, hứa hẹn sức hút với công chúng.

Qua các nội dung trưng bày Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Thăng Long dưới các triều Lý, Trần, Quốc hiệu Đại Việt và Kinh đô Phú Xuân dưới triều Tây Sơn, Quốc hiệu Việt Nam, Đại Nam và Kinh đô Huế dưới triều Nguyễn, thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay…

Trưng bày khai mạc ngày 20/6 và kết thúc vào cuối tháng 10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ