Tin tức báo in số 65, ra ngày hôm nay 17/3/2022

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 65 hôm nay 17/3/2022.

Tin tức báo in số 65, ra ngày hôm nay 17/3/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

  • Xét tuyển ngành đặc thù nhưng không có môn đặc thù?

Tổ hợp các phương thức xét tuyển đại học năm 2022 khối ngành Sức khỏe và Mỹ thuật của một số cơ sở giáo dục đại học không có môn Sinh học hay môn Vẽ. Điều này dấy lên lo ngại về chất lượng đầu vào cũng như sự phù hợp của việc mở rộng các tổ hợp xét tuyển thuộc 2 khối ngành đặc thù này… (Trang 5)

  • Dạy học trong bình thường mới: Thầy cô kiên trì kéo trò đến lớp

Nhiều phụ huynh mang tâm lý cho trẻ nghỉ học “né” dịch. Để “kéo” trò trở lại trường, thầy cô không ngừng nỗ lực từ vận động, tuyên truyền đến sắp xếp kế hoạch dạy học linh hoạt, tăng chất lượng dạy học… (Trang 6)

  • Tháo gỡ khó khăn khi triển khai sách giáo khoa lớp 10

Một hiệu trưởng tại Hà Nội chia sẻ, khó khăn nhất là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho những buổi tập huấn chuyên môn; cùng với đó chưa xác định được cách thức tuyển sinh theo chương trình mới có gì khác so với hiện hành… (Trang 7)

  • Nghệ An: Hơn 2.000 giáo viên mầm non hợp đồng thấp thỏm giữ nghề

Số giáo viên trên thuộc diện hợp đồng theo Thông tư 09 và Nghị định 06; nhưng từ tháng 1/2022, các văn bản trên hết hiệu lực – số giáo viên hợp đồng cũng mất chế độ. Trong khi đó địa phương chưa có cơ chế để chi trả lương và các quyền lợi khác… (Trang 8)

  • Những đứa trẻ hồi hương từ vùng chiến sự

Do cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine rất đông đảo nên trong chương trình giảng dạy có môn Tiếng Việt. Những em nhỏ hồi hương từ vùng chiến sự Ukraine nếu sớm được đến trường ở Việt Nam sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và bắt kịp với các bạn… (Trang 9)

  • Đề nghị thu hồi cuốn sách của TS Vũ Thị Trang

Đơn kiến nghị lần 2 của TS Đỗ Hải Ninh (Trưởng phòng Văn học Việt Nam đương đại, Viện Văn học) gửi Học viện Khoa học xã hội, đề nghị thu hồi cuốn sách “Phê bình phân tâm học – Phía của những ám ảnh nghệ thuật” của TS Vũ Thị Trang với lí do vi phạm quyền tác giả và “vì một nền học thuật liêm chính”… (Trang 10)

  • Nguyên nhân nhiều người ho dai dẳng dù đã khỏi Covid-19

Sau khỏi Covid-19, nhiều người vẫn không dứt được cơn ho; có thể ho từng tiếng hoặc ho sặc sụa. Chuyên gia y tế giải thích nguyên nhân và tư vấn hướng điều trị… (Trang 11)

  • Đắk Lắk: Giám định mẫu đất vụ giám đốc ngân hàng hủy hoại đất nông nghiệp

Liên quan đến việc giám đốc một ngân hàng hủy hoại đất nông nghiệp, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủ pháp nhân, lấy mẫu đất đi giám định, làm cơ sở xử lý dứt điểm vụ việc… (Trang 13)

  • Tiếp bài về Dự án Rùa Vàng City tại Bắc Giang: Chính quyền “đồng thuận” với giao dịch giả cách

Luật sư cho rằng việc bán đất Dự án khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng bằng hình thức vay vốn là giao dịch giả cách để che đậy một giao dịch khác; đã là giao dịch giả cách thì pháp luật nghiêm cấm… (Trang 14)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại kiện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ ĐT: 0914830171

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).