Tin tức báo in số 172, ra ngày hôm nay 20/7/2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dưới đây là tổng hợp tin bài mới và hay nhất sẽ ra trên báo giấy Giáo dục và Thời đại số 172 hôm nay 20/7/2022.

Tin tức báo in số 172, ra ngày hôm nay 20/7/2022

Tin tức nổi bật trên số báo hôm nay:

Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử cấp THPT: Khả thi, phù hợp và vừa sức với tất cả học sinh

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT nêu rõ “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông là hoạt động thường xuyên, bao gồm các khâu đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình trong quá trình thực hiện”… (Trang 4)

Những tấm Huy chương Olympic quốc tế 2022: Thành quả từ nỗ lực của thầy và trò

Tin vui về thành tích của các đoàn học sinh tham dự Olympic Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học quốc tế liên tục được báo về. Chúc mừng thành tích xuất sắc của các em, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định đây là kết quả đáng tự hào, là sự cố gắng nỗ lực của học sinh, công lao chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, nhà trường và thầy cô… (Trang 4+5)

Kỳ thi tuyển sinh riêng: Lựa chọn thí sinh phù hợp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã tổ chức kỳ thi riêng phục vụ công tác tuyển sinh. Việc các cơ sở đào tạo đủ điều kiện có thể tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, nhất là với những trường đại học có tính cạnh tranh cao được khuyến khích để tìm thí sinh phù hợp… (Trang 6)

Sư thầy “luyện” Ngữ văn miễn phí

Trong suốt 3 năm qua, sư thầy Minh Giải đã dạy học và luyện thi miễn phí tại chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Đi vào chùa này những ngày hè oi ả, ngoài tiếng tụng kinh gõ mõ, còn có một căn phòng văng vẳng tiếng “thầy giáo” dạy học với nhiều kiến thức môn Ngữ văn truyền đến các học sinh...(Trang 8)

“Bơi” trong biển lửa cứu người

Xé toang biển lửa, Nguyễn Viết Quân cùng đồng đội đã giúp 4 người dân giữ được mạng sống trước tử thần trong đêm 18/7… (Trang 11)

Người già ảnh hưởng sức khoẻ tâm thần và tài chính hậu Covid-19

Một nghiên cứu mới do Trường Đại học College London (UCL) (Anh) dẫn đầu cho thấy, người trên 52 tuổi có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng, cũng như gặp khó khăn về tài chính sau khi mắc Covid-19…(Trang 15)

Sinh viên Nam Phi học vào nửa đêm vì cắt điện

Hàng ngày, sinh viên Lindokuhle Mdlalose, 21 tuổi, học bài vào ban đêm, đầu giờ sáng. Việc học vào nửa đêm là điều bắt buộc bởi Nam Phi đang thực hiện cắt điện luân phiên ở mức cao nhất trong 2,5 năm trở lại đây, sau khi công nhân ở một số nhà máy sản xuất điện đình công… (Trang 16)

Bạn đọc đặt mua báo giấy của Báo Giáo dục và Thời đại xin mời đến bưu điện gần nhất hoặc liên hệ với các địa chỉ sau:

* Phát hành tại Tòa soạn: 15 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 393965230- (024) 39398327- 0903297580;

* Cơ quan thường trú các tỉnh phía Nam: 322 Điện Biên Phủ, Q.10, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 38399638. Fax: (028) 38344299;

* Văn phòng liên lạc tại Cần Thơ: Số 41, Cách Mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ĐT&Fax: (0292) 3815411;

* Văn phòng đại diện các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng: 265B Hoàng Diệu, quận Hải Châu. Điện thoại: (0236) 3574323. Fax: (0236) 3572528;

* Văn phòng đại kiện khu vực Việt Bắc tại Thái Nguyên: số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên ĐT: 0913025537;

* Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: số 2/5, đường Nguyễn Biểu, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0913294462;

* Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc: Số 30, đường Hoàng Công Chất, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ. ĐT: 0914830171.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ