Tìm thấy thi thể cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Chiều 18/10, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể được tìm thấy bên bờ sông Âm là của thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Tìm thấy thi thể cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi ở Thanh Hóa

Sau 2 ngày phân tích mẫu ADN, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, mẫu ADN của thi thể được tìm thấy bên bờ sông Âm vừa gửi đi xét nghiệm được xác định là của thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Trước đó, vào ngày 16/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một người đàn ông bên bờ sông Âm, đoạn qua làng Trô, xã Giao An.

Nhân định nhiều khả năng đây là thi thể của một trong 2 cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi trong đợt xảy ra mưa lũ trên địa bàn Thanh Hóa vào ngày 10/10 vừa qua.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã gửi mẫu ADN đi phân tích mẫu, và xác định danh tính trên cơ sở kết quả ADN.

Hiện Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện dọc hai bờ suối Bôn và sông Âm để tìm kiếm Đại úy Nguyễn Thành Chủng. Tuy nhiên, hiện tại lòng sông Âm nước vẫn dâng cao, có chỗ sâu hơn 10m nên đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, vào hồi 18h45, ngày 10/10, 2 cán bộ thuộc Đồn Biên phòng Yên Khương trong khi đi hỗ trợ nhân dân địa phương phòng chống lũ lụt đã không may gặp nạn khiến chiếc xe ô tô bị cuốn trôi cùng 2 cán bộ chiến sĩ. Vị trí gặp nạn là đoạn đập tràn sông Âm, qua bản Bôn, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.