Tìm thấy hộp đen máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An

GD&TĐ - Sáng 27/7, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tổ chức thu gom mảnh vỡ, điều tra vụ máy bay quân sự rơi ở làng Dừa (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn). Tất cả các con đường dẫn lên ngọn đồi, nơi chiếc máy bay gặp nạn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tìm thấy hộp đen máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An

Hộp đen của chiếc máy bay quân sự cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở gần hiện trường, tại làng Dừa.

Truy điệu 2 phi công vào sáng nay 27/7

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tối 26/7, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai phi công trong vụ máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Thi thể hai phi công đã được đưa về Nhà tang lễ Quân khu 4, đóng tại thành phố Vinh. Theo kế hoạch, sáng 27/7, tại Nhà tang lễ Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lễ truy điệu hai phi công.

Từ đêm 26 đến sáng 27/7, rất nhiều người dân, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tập trung tại Nhà tang lễ Quân khu 4 để đón các phi công, bày tỏ niềm tiếc thương và chia buồn cùng gia đình hai phi công đã hy sinh.

Hai phi công hi sinh tại Nghệ An có được công nhận liệt sĩ?

Ông Nguyễn Duy Kiên - Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) cho biết, về trường hợp 2 sỹ quan phi công tử nạn khi máy bay Su-22 rơi trong quá trình bay huấn luyện ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, để công nhận liệt sĩ trong trường hợp này vẫn cần chờ ý kiến của cơ quan điều tra về nguyên nhân vụ việc.

Ông Kiên đồng thời cũng chia sẻ nỗi đau với gia đình của 2 sỹ quan phi công. Theo ông Kiên 2 sĩ quan trên hoàn toàn có khả năng xét công nhận liệt sĩ. Vấn đề lúc này tùy thuộc vào đơn vị nơi 2 sĩ quan đang phục vụ. Việc xử lý hồ sơ, xét công nhận tùy thuộc vào hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của đơn vị. Khi có hồ sơ đề nghị từ phía cơ quan quản lý, cơ quan chức năng mới có căn cứ giải quyết và sẽ giải quyết.

Vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay Su 22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng, sinh năm 1978, quê quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972, quê quán Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.