TP.HCM, Huế, Bình Dương, Đắc Lắc công bố môn thi thứ 3 vào 10

TP.HCM, Huế, Bình Dương, Đắc Lắc công bố môn thi thứ 3 vào 10

(GD&TĐ)-Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, môn thứ ba tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 trên địa bàn là ngoại ngữ. Thừa Thiên Huế, Bình Dương và Đắc Lắc cũng đã công bố môn thi này.

Theo đó, thí sinh có thể thi tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật. Như vậy, trong kỳ tuyển sinh vào 10 tới, học sinh TP.HCM phải dự thi viết ba môn là Ngữ văn (120 phút), môn Toán (120 phút) và môn Ngoại ngữ trong 60 phút (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật). Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22/6/2012.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 sẽ bằng tổng điểm hai môn ngữ văn, toán (cùng nhân hệ số 2) cộng với điểm thi môn ngoại ngữ (không nhân hệ số) và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Với các lớp không chuyên trong trường chuyên, điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba môn văn, toán, ngoại ngữ cộng điểm môn chuyên (không môn nào nhân hệ số).

Theo hướng dẫn của sở GD&ĐT TP.HCM, hạn cuối đến ngày 15/5, học sinh làm đơn xin thi tuyển vào lớp 10 nộp tại trường THCS nơi học lớp 9. Từ ngày 21 đến 26/5, phụ huynh và học sinh có thể xin điều chỉnh các nguyện vọng.

Đắc Lắc: Chọn môn thứ 3 để thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 (trừ trường THPT thực hành Cao Nguyên) là Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Sở GD&ĐT Bình Dương công bố môn thi thứ ba tuyển sinh vào lớp 10 là môn Địa lý. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2011-2012 được tỉnh tổ chức trong các ngày 28, 29, 30/5.

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2012-2013 là môn Tiếng Anh. Kỳ thi tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học Huế và THPT công lập tại Huế sẽ được tổ chức vào ngày 24 và 25/6/2012.
 

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ