Ngành giáo dục giữ vững sự phát triển

Ngành giáo dục giữ vững sự phát triển
(GD&TĐ) - Tiếp tục chuyến công tác các tỉnh ĐBSCL, hôm nay (8/3), đoàn công tác do Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang. Đoàn công tác đến các trường học trên địa bàn, qua đó lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thầy cô giáo cũng như tìm hiểu về tình hình giáo dục của địa phương.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm việc tại Trường THCS Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm việc tại Trường THCS Mỹ Quý (TP Long Xuyên)
Ghi nhận nỗ lực vượt khó của thầy trò
Sáng 8/3, đoàn công tác đã đến thăm Trường THCS Mỹ Quý. Nhà trường cho biết, từ năm 2008 trường được tách ra từ trường THCS Bùi Hữu Nghĩa, đến tháng 8/2009 trường hoàn thành xây dựng và năm học 2009 - 2010 trường bắt đầu dạy, học tại cơ sở mới.
Năm học 2012 - 2013 trường có 733 học sinh, tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6 đạt 99% chỉ tiêu. Kết thúc học kỳ 1, chất lượng nhà trường được giữ vững, có 59,6% học sinh khá giỏi, 35,5% trung bình, yếu kém 4,9% và 0,1% kém. Đặc biệt, không có học sinh hạnh kiểm yếu, kém và tỷ lệ học sinh bỏ học chỉ khoảng 0,93%.
Thầy Phạm Phát Triển - Hiệu trưởng - cho biết: Trường có 51 cán bộ, giáo viên, thời gian qua có nhiều giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi. Năm học qua có 20 giáo viên giỏi cấp trường và 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh cũng như có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt giải thưởng.
Theo thầy Triển, phường có đặc thù là nửa vùng nông thôn và nửa là thành thị nên nhiều em HS vùng nông thôn gia đình khó khăn, đây cũng là đối tượng dễ bỏ học. Bên cạnh đó trường còn nhỏ hẹp nên các tổ chuyên môn phải sinh hoạt ghép…
 
Trong chuyến công tác, Bộ trưởng tặng quà cho Trường THCS Mỹ Quý và Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Bộ trưởng tặng quà cho Trường THCS Mỹ Quý và Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Theo ông Lâm Trường Giang - Trưởng Phòng GD TP Long Xuyên, hiện nay việc giữ vững và nâng cao phổ cập giáo dục THCS của địa phương còn khó khăn. Vẫn còn khoảng 6 xã, phường đang tiếp tục huy động học sinh ra lớp phổ cập, tuy nhiên giữ các em để không bỏ học lại càng khó hơn… Về cơ sở vật chất cơ bản các trường học trên địa bàn đã kiên cố hóa và chủ trương khi xây dựng phải đạt chuẩn quốc gia (hiện nay có 13 trường học đạt chuẩn quốc gia)…
Tại buổi làm việc với trường, Bộ trưởng ghi nhận những thành quả mà nhà trường đạt được. Với điều kiện, lợi thế sẵn có, Bộ trưởng mong muốn trường chủ động, sáng tạo để hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo…
Bộ trưởng cùng đoàn công tác thăm phòng thực hành của Trường THCS Mỹ Quý
Bộ trưởng cùng đoàn công tác thăm phòng thực hành của Trường THCS Mỹ Quý
Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (TP Long Xuyên). Theo báo cáo, hiện nay trường có 111 cán bộ, giáo viên, trong đó có trình độ thạc sĩ là 41 người. Với 65 năm hình thành và phát triển, hiện nay trường là một trong những trường trọng điểm, là trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh An Giang. 
Thầy Hoàng Phát Đạt - Hiệu trưởng - cho biết: Trường xây dựng hoàn thành từ năm 2003, năm 2005-2006 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện có 37 phòng học với 37 lớp, 1.204 HS (trong đó có 30 lớp chuyên với 922 HS). Từ năm 1989 đến nay trường có 352 HS giỏi quốc gia, 271 HS giỏi trong các kỳ thi HS giỏi khu vực và hơn 2000 HS giỏi cấp tỉnh. Hằng năm trường có hơn 90% HS đỗ vào các trường ĐH…
Bên cạnh những thuận lợi, nhà trường có những vướng mắc cần tháo gỡ, trường kiến nghị xem xét ưu tiên về kinh phí hoạt động cho trường chuyên. Đặc biệt là trang thiết bị phục vụ cho các phòng học bộ môn, phòng thực hành để bồi dưỡng HS giỏi trong các kỳ thi cấp quốc gia…
Một số GV cho biết hiện nay còn thiếu kỹ năng nghiên cứu khoa học và thiếu nơi tham quan, thực tế về khoa học, kỹ thuật cho thầy và trò. GV mong muốn có thêm nguồn GV nước ngoài để hỗ trợ dạy học môn tiếng Anh, như phần kỹ năng nghe, nói…
Bộ trưởng thăm hỏi các em HS Trường THCS Mỹ Quý
Bộ trưởng thăm hỏi các em HS Trường THCS Mỹ Quý
Chung tay tháo gỡ khó khăn 
Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh An Giang, đoàn đã nghe báo cáo về tình hình GD trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, năm học 2012-2013 tỉnh An Giang huy động HS so với kế hoạch đạt khá cao (tăng trên 4000 em so với năm trước). Huy động HS ra lớp đứng đội tuổi từ mẫu giáo đến THPT đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu trẻ nhà trẻ vẫn còn thấp (4,46%). Nguyên nhân huy động trẻ nhà trẻ thấp do chưa phát triển hệ thống trường lớp, đặc biệt là ở thị trấn, thị xã nhà trẻ vẫn còn thiếu so với nhu cầu. 
Tình hình HS bỏ học trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể và có dấu hiệu chựng lại do công tác duy trì HS ở các trường khá tốt. Tuy nhiên HS bỏ học trong hè còn cao, bình quân có khoảng 4% HS bỏ học ở cấp THCS. Hiện nay tỉnh quyết liệt thực hiện các giải pháp kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học. Về phổ cập GD, đến cuối năm 2012 tỉnh An Giang có 156/156 xã, phường, thị trấn đạt PC mẫu giáo 5 tuổi về quy mô. Trong đó có 14/156 xã đạt chuẩn theo Thông tư 32/2012 của Bộ GD&ĐT. 156/156 xã đạt chuẩn chống mù chữ-PCGD Tiểu học theo thông tư 14. Có 155/156 xã đạt chuẩn PCGD THCS, tỷ lệ 99,35%...
Bộ trưởng thăm phòng truyền thống Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Bộ trưởng thăm phòng truyền thống Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Ông La Công Tâm - GĐ Sở GD& ĐT An Giang cho biết, tỉnh đã tập trung duy trì phổ cập nhưng HS bỏ học vẫn còn cao, việc vận động HS ra lớp phổ cập và duy trì sĩ số HS còn nhiều khó khăn. Đặc biệt PC GDMN cho trẻ 5 tuổi gặp khó do thiếu phòng để dạy học 2 buổi/ngày… Tỉnh đã triển khai Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2020. 
Theo lộ trình phấn đấu đến năm 2020 tất cả trường các cấp học đạt chuẩn nhưng tính đến cuối học kỳ 1 năm học 2012-2013 tỉnh có 58/191trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 7,33%). 
Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Việt Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, trong xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thì cơ sở vật chất đóng vai trò rất quan trọng. Hiện nay tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của tỉnh còn thấp so với các tỉnh khác. Trong khi tình hình kiên cố hóa trường lớp đang gặp khó và tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện PCGD cho trẻ 5 tuổi nên việc xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Đề án của tỉnh có thể kéo dài thêm mới có thể đạt được...
Bộ trưởng thăm phòng thực hành tin học trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Bộ trưởng thăm phòng thực hành tin học trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Phạm Vũ Luận đã ghi nhận những thành quả mà ngành GD An Giang đạt được trong thời gian qua. Theo Bộ trưởng, ngành GD An Giang đã giữ vững sự ổn định về quy mô, mạng lưới, đội ngũ. Bên cạnh đó ngành GD địa phương cũng đã tích cực triển khai có sáng tạo đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng GD… Bộ trưởng cũng lưu ý ngành GD An Giang về tình hình HS bỏ học, tỉnh cần tập trung tìm giải pháp để giữ ổn định sĩ số HS và kéo giảm tỷ lệ HS bỏ học...    
Nguyễn Quốc Ngữ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.