ĐH Bách khoa Hà Nội tư vấn trực tuyến cho thí sinh

ĐH Bách khoa Hà Nội tư vấn trực tuyến cho thí sinh

(GD&TĐ) - Sáng nay (9/3), Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK) đã chính thức khai mạc Chương trình "Tư vấn trực tuyến tuyển sinh năm 2013" trên Hệ thống thông tin của Trường, tại địa chỉ: hust.edu.vn/web/vi/209

PGS. TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo và PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Phó Hiệu trưởng trả lời các câu hỏi của thí sinh PGS. TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo và PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Phó Hiệu trưởng trả lời các câu hỏi của thí sinh
PGS. TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo và PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Phó Hiệu trưởng trả lời các câu hỏi của thí sinh

Buổi khai mạc có sự tham gia của PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn cùng đại diện một số ngành học có tính chất đặc thù.

Chương trình nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng cho các em học sinh trong toàn quốc chuẩn bị thi tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2013.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo Đại học trường ĐHBK Hà Nội cho biết, nắm bắt được nhu cầu tìm hiểu thông tin của thí sinh, từ vài mùa tuyển sinh gần đây, trường ĐHBK Hà Nội đã tổ chức tư vấn trực tuyến cho các em mọi vấn đề liên quan mà các em quan tâm như: Phương thức tuyển sinh; các ngành đào tạo; hệ đào tạo; các cơ hội và điều kiện học tập, ... giúp các em hiểu rõ ngành học ngay từ khâu lựa chọn và sau khi trúng tuyển các em biết được mình sẽ học gì và sau khi ra trường sẽ làm những công việc như thế nào; 

PGS.TS Hoàng Minh Sơn cho biết thêm, sau buổi khai mạc, hàng ngày luôn có tổ tư vấn sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của các em, đảm bảo để các em nhận được câu trả lời trong vòng 1 ngày sau khi gửi câu hỏi về Chương trình.

Ban tư vấn trả lời trực tuyến các câu hỏi thí sinh quan tâm
Ban tư vấn trả lời trực tuyến các câu hỏi thí sinh quan tâm

Ghi nhận tại buổi tư vấn sáng 9/3, lĩnh vực quan tâm của thí sinh rất rộng, bao gồm nhiều câu hỏi quan tâm đến phương thức tuyển sinh của trường, chỉ tiêu các ngành học, hệ kỹ sư tài năng/kỹ sư chất lượng cao, đặc thù các ngành đào tạo,...

Được biết, Chương trình tư vấn sẽ kéo dài đến khi các em nộp hồ sơ xong (19/4), sau đó nhà trường sẽ duy trì bằng các chuyên đề tư vấn khác như: Tư vấn ngành nghề, các thủ tục dự thi,...nhằm hỗ trợ tối đa về mặt thông tin cho các thí sinh khi lựa chọn dự thi vào ĐHBK Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Trưởng phòng đào tạo Đại học Trường ĐHBK Hà Nội cho biết: Về cơ bản Tuyển sinh năm 2013 của ĐHBK Hà Nội vẫn giữ như năm 2012, giữ nguyên chỉ tiêu ĐH.

Điểm mới là năm nay không tuyển sinh hệ Cao đẳng; Chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Thừa Thiên Huế trở ra vì lượng thí sinh từ Đà Nẵng trở vào hàng năm đăng ký dự thi không nhiều và những đối tượng này cũng thuận tiện khi dự thi vào ĐHBK Đà Nẵng hoặc ĐHBK TP Hồ Chí Minh với các ngành học tương tự.

Bên cạnh đó, trường cũng thực hiện đầy đủ những điểm đổi mới trong tuyển sinh theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.

 Tin&ảnh: Kim Thoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ