Tiết lộ ý nghĩa nghệ danh của các ngôi sao K-pop

1. Suho (EXO)

Suho là tên nghệ danh của Kim Jun Myeon, có nghĩa là bảo vệ nhóm EXO như một leader. Với tính cách có trách nhiệm trong mọi việc, Suho đã sống đúng như tên tuổi của mình.

2. Irene (Red Velvet)

Irene, tên thật là Bae Joo Hyun, là tên của một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sự hòa bình. Cái tên và ý nghĩa của nó rất phù hợp với Irene, có lẽ vì thế mà nhiều người vẫn gọi cô là “nữ thần”!

3. I.M (MONSTA X)

I.M, có tên đầy đủ là Im Chang Kyun, lấy tên sân khấu dựa theo họ của mình, “Im”.

Tiết lộ ý nghĩa nghệ danh của các ngôi sao K-pop ảnh 2

4. Umji (GFRIEND)

Là maknae trong nhóm GFRIEND, Umji được đặt tên nghệ danh bởi CEO công ty quản lý của cô. Trong tiếng Hàn có nghĩa là “ngón tay cái”, bởi vóc dáng nhỏ nhắn và dễ thương của cô.

5. J-Hope (BTS)

J-Hope đã nghĩ ra tên sân khấu của mình với một chữ cái từ họ tên thật kết hợp với từ “hy vọng” trong tiếng Anh.

6. S.Coups

Leader của nhóm SEVENTEEN đã nghĩ ra nghệ danh cho mình với mong muốn nghe giống như một rapper. Từ “S” tượng trưng cho tên thật của anh, Seung Cheol, và cả tên của nhóm nhạc. Còn “Coups” lấy từ cụm từ “coup d’état”, thể hiện sự nổi loạn và thành công.

7. Soyou

Soyou, tên thật là Kang Ji Hyun, đã lựa chọn tên sân khấu của mình với mong muốn trở thành một người phụ nữ mà ai cũng mong ước (ý nghĩa của từ “soyou” trong tiếng Hàn).

8. Ravi (VIXX)

Trong tiếng Pháp, Ravi có nghĩa là “cuốn hút” hoặc “tươi sáng”.

9. Solar

Solar (MAMAMOO) là cái tên có ý nghĩa tương đương với tên tiếng Hàn của nữ thần tượng, Kim Yong Sun, tức “mặt trời”. Solar cũng là nốt nhạc thứ 5 và 6 trong 7 nốt nhạc cơ bản nhất: “do-re-mi-fa-so-la-ti-do”.

10. Onew

Onew (SHINee) có nghĩa “sự ấm áp”, là tên sân khấu của thần tượng Lee Soo Man tự đặt cho mình. Nghệ danh này hóa ra lại vô cùng phù hợp bởi lẽ Onew sở hữu một nụ cười tươi sáng và ấm áp.

11. D.O. (EXO)

D.O, tên thật là Do Kyung Soo, đã sử dụng họ của mình làm nghệ danh, mặc dù đơn giản nhưng lại vô cùng độc đáo.

12. Key (SHINee)

Key, trong tiếng Anh có nghĩa là “chìa khóa”, tượng trưng cho chiếc chìa khóa có thể mở ra mọi thứ, mà ở đây có lẽ là tài năng phong phú của nam thần tượng nhóm SHINee trong âm nhạc.

13. Kai (EXO)

Tên nghệ danh của Kai trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là “mở rộng”, giống như cách anh mở rộng trái tim với fans của mình.

14. Joy (Red Velvet)

Tên nghệ danh của Joy được đặt bởi người huấn luyện của cô, bởi nụ cười rạng rỡ mang đến cảm giác vui vẻ, hạnh phúc (joyful).

15. B.I

B.I là một từ viết tắt cho “Be I”, có nghĩa rằng “tôi có thể trở thành mọi thứ”.

16. IU

IU là hai ký tự viết tắt cho “I” và “You”. Đây là lời nhắn ngọt ngào của nữ nghệ sĩ dành cho các fans, rằng “tôi và bạn có thể trở thành một bằng âm nhạc.”

17. N (VIXX)

Tên thật của N là Cha Hak Yeon. Anh sử dụng ký tự cuối cùng trong tên của mình làm nghệ danh, còn có nghĩa là “định mệnh” trong tiếng Nhật.

18. V (BTS)

V có tên thật là Kim Tae Hyung. Trước khi debut, anh đã phải lựa chọn giữa ba cái tên V, Lex và Cis. Cuối cùng, anh đã chọn V để đại diện cho mình trên sân khấu.

Theo saostar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ