Trước đó như báo Gia đình Việt Nam đăng tải, ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, trú tại thôn Đức Lập, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị bắt giam từ ngày 23/7/1970 và được ra khỏi trại giam đầu năm 1976.
Tuy nhiên, đến ngày 11/8/2016, ông Thêm mới chính thức được liên ngành tư pháp Trung ương đã công khai xin lỗi oan sai. Như vậy, thời gian ông Thêm bị giam giữ là 5 năm, 7 tháng, 6 ngày; thời gian ông Thêm không phải ở tù nhưng chưa được minh oan khoảng 40 năm.
Ông Trần Văn Thêm. Ảnh Internet
Cũng tại buổi công bố này, ông Nguyễn Văn Tuân, phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội khẳng định, sẽ sớm khẩn trương thực hiện Luật Bồi thường Nhà nước như công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và giải quyết bồi thường oan sai cho ông Thêm theo quy định.
Mới đây nhất, luật sư được ông Trần Văn Thêm ủy quyền đã gửi đơn đề nghị bồi thường oan sai đến các cơ quan có thẩm quyền.
Theo đó, số tiền bồi thường oan sai được tính thành 2 giai đoạn: giai đoạn ông Trần Văn Thêm bị giam giữ hơn 5 năm năm rưỡi và giai đoạn tại ngoại 40 năm.
Và tổng số tiền bồi thường được gửi đế cơ quan có thẩm quyền là 12 tỉ đồng bao gồm tổn thất về thu nhập thực tế bị mất, tổn thất về tinh thần, các chi phí kêu oan, chữa bệnh…