Tiếp bước truyền thống anh hùng

GD&TĐ -Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung ương Đoàn TNCS HCM sẽ hướng tới các hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn thăm tặng quà cựu chiến binh Vì Văn Béng ở bản Nà Đít, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn thăm tặng quà cựu chiến binh Vì Văn Béng ở bản Nà Đít, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn cho biết: Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” mang ý nghĩa thiết thực, cụ thể.

Các cấp bộ Đoàn trong cả nước tiến hành đợt sinh hoạt với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”, với nhiều nội dung phong phú, như: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ tại địa phương, đặc biệt là các anh hùng, liệt sĩ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; kết quả nổi bật của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do đoàn thanh niên các cấp triển khai thực hiện.

Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; khẳng định việc chăm sóc người có công là vinh dự, trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” được tổ chức tại 70 địa điểm di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước từ cuối tháng 5 đến hết tháng 7/2017 đã tập trung vào các hoạt động, như: thăm, tặng quà, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, xây dựng, sửa chữa nhà ở giúp người có công; chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; phẫu thuật miễn phí điều trị bệnh giúp người có công …

Kết quả bước đầu triển khai hành trình “Theo bước chân những người anh hùng” trên cả nước cho thấy, đã vận động các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động thăm, trao hơn 4.900 suất quà tặng các Bà mẹ VNAH, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu Thanh niên xung phong, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa 76 căn nhà, xây dựng 51 nhà tình nghĩa tặng các Bà mẹ VNAH, thanh niên xung phong, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ với tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho hơn 27.450 người là thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ VNAH.

Hành trình là dịp để tổ chức Đoàn giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời, nâng cao trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ trong việc tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Thế hệ trẻ hôm nay sẽ kế tục được truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xung kích tình nguyện trên các lĩnh vực góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước như Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong muốn.

Theo tổng hợp Báo cáo của bộ phận Thường trực Chiến dịch, từ đầu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến nay, các Đội hình thanh niên tình nguyện trong cả nước đã và đang diễn ra đồng loạt và triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện kết hợp với các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ