Tiền Giang công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10

GD&TĐ - Chiều 9/7, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020.

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có điểm số xét tuyển lớp 10 cao nhất tỉnh Tiền Giang
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu có điểm số xét tuyển lớp 10 cao nhất tỉnh Tiền Giang

Theo đó, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP Mỹ Tho) có điểm trúng tuyển cao nhất là 38,5 điểm (chỉ xét nguyện vọng 1); điểm cao thứ  II là Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo) với 28,5 điểm; xếp thứ III là Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP Mỹ Tho) với 27,75 điểm (cơ sở I).

Điểm số trúng tuyển thấp nhất là 10 điểm, đa số các trường thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng từ 0,75 đến 2 điểm.

Trường THPT chuyên Tiền Giang điểm trúng tuyển khối các môn chuyên cao nhất là chuyên Tiếng Anh với 39,1 điểm (chỉ xét nguyện vọng 1), chuyên Văn điểm trúng tuyển xếp thứ II là 36,83 điểm (nguyện vọng 2: 38 điểm); môn Hóa có điểm trúng tuyển cao thứ III là 36,5 điểm (nguyện vọng 2: 41,5 điểm, chỉ có 1 thí sinh trúng tuyển). Điểm số vào lớp Không chuyên cao kỷ lục: 44,25 điểm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có tất cả 16.306 thí sinh trúng tuyển (18.034 thí sinh dự thi) chiếm tỉ lệ 90,04%. Trong đó, có 13.417 thí sinh đỗ nguyện vọng I. Thí sinh đạt điểm tuyển sinh 10 cao nhất là em Dương Tuyền Khánh Tri (Trường THCS Xuân Diệu, TP Mỹ Tho): 49 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.