Thủy thủ Mỹ xả súng tại Trân Châu cảng – 3 người thương vong

GD&TĐ - 2 người đã thiệt mạng sau khi một thủy thủ Mỹ xả súng bên trong Nhà máy đóng tàu Hải quân ở Trân Châu cảng. Kẻ xả súng đã tự kết liễu đời mình sau đó.  

Tàu chiến Mỹ tại Trân Châu cảng.
Tàu chiến Mỹ tại Trân Châu cảng.

Trong số 3 công nhân của Bộ Quốc phòng là nạn nhân của vụ xả súng trên, 2 người đã chết vì vết thương – các quan chức tại Căn cứ Trân Châu cảng cho biết. Người thứ 3 bị thương đang trong tình trạng ổn định.

Căn cứ trên đã xác minh kẻ tấn công là một thủy thủ Mỹ - người đã tự sát sau khi xả súng.

Lực lượng an ninh đã có mặt để ứng phó với vụ việc xảy ra vào 2:30 phút chiều 4/12 (giờ địa phương) ở gần xưởng đóng tàu Dry Dock 2.

Xe cảnh sát, xe bọc thép hạng nặng đã có mặt tại khu vực hiện trường.

Một nhân chứng nói với hãng tin Hawaii News Now rằng anh ta nghe thấy những tiếng súng nổ và thấy kẻ tấn công cầm súng – người mặc đồng phục hải quân.  “Tôi nhìn ra lúc đó và thấy kẻ bắn súng – người tôi cho là một thủy thủ vì anh ta mặc đồng phục và anh đã bắn chính mình” – nhân chứng trên nói và cho biết thấy 3 người ngã xuống sau vụ việc.

Trong khi đó, Nhà trắng đã đề nghị các cơ quan liên bang hỗ trợ trong việc điều tra.

Xưởng đóng tàu trên nằm bên kia cảng và là nơi có 10 tàu khu trục, 15 tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ