Thực hư thông tin “chen chân” đăng ký học lớp 10 tiếng Pháp ở Cần Thơ

Thực hư thông tin “chen chân” đăng ký học lớp 10 tiếng Pháp ở Cần Thơ

Những ngày qua trên một số trang mạng có đăng bài về 4 ngôi trường THPT ở Cần Thơ có lớp tiếng Pháp, phụ huynh "chen chân" đăng ký cho con để thuận tiện du học trong tương lai.

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, các trường cho biết việc tuyển sinh vẫn diễn ra bình thường, không có việc phụ huynh "chen chân" đăng ký. Thậm chí một số lớp 10 tiếng Pháp không tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học 2019 - 2020, cấp THCS có 120 em học sinh đang theo học chương trình song ngữ tiếng Pháp ở lớp 9. Trong đó, Trường THCS Đoàn Thị Điểm có 54 học sinh; THCS Lương Thế Vinh 36 học sinh; THCS Lê Bình là 17 học sinh và THCS Bình Thủy 16 học sinh.

Hiện nay, Sở cũng đang khuyến khích các em tham gia chương trình song ngữ tiếng Pháp bằng nhiều hình thức như được ưu tiên tuyển thẳng hoặc xét tuyển ở các cấp học phổ thông mà không cần thi tuyển. 

Việc xét tuyển dựa vào kết quả công nhận tốt nghiệp THCS năm học trước và kết quả kỳ thi hết cấp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp. Học sinh tham gia xét tuyển phải tốt nghiệp THCS đạt loại khá trở lên; điểm trung bình cộng các bài thi ở kỳ thi hết cấp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp đạt từ 5,0 trở lên.

Tuy nhiên, do đặc thù học chương trình song ngữ, nên tỷ lệ các em học sinh tham gia học ở các cấp học là không cao. Hiện TP Cần Thơ có 3 trường THPT có chương trình song ngữ Pháp là Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, THPT Châu Văn Liêm và THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Theo phân bổ của Sở GD&ĐT thì mỗi trường chỉ tuyển 1 lớp 10 lộ trình A (tối đa 35 học sinh/lớp). Riêng năm học 2019 - 2020, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa không tuyển sinh được nên chỉ có Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng và THPT Châu Văn Liêm đào tạo chương trình song ngữ Pháp.

Trao đổi về công tác tuyển sinh chương trình song ngữ tại Trường THPT Châu Văn Liêm, cô Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chương trình song ngữ Pháp được tổ chức xét tuyển thẳng theo phân bổ của Sở GD&ĐT. Trường tổ chức 1 lớp song ngữ không quá 35 em học sinh. Hằng năm, việc tuyển sinh 10 chương trình song ngữ Pháp tại trường từ đủ đến thiếu.

Việc phân bổ tuyển sinh chương trình song ngữ không theo địa bàn cư trú, các em học chương trình song ngữ ở các bậc THCS sẽ tự do lựa chọn xét tuyển các trường THPT trên địa bàn.

Các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ nhận đúng chỉ tiêu Sở giao (không quá 35 học sinh/lớp) nên không có tình trạng quá tải hay chen chân nhau vào học. 

Đa phần các em chọn chương trình song ngữ bởi vì truyền thống gia đình nói tiếng Pháp; hoặc người thân đang định cư ở Pháp. Một số phụ huynh định hướng sau này lựa chọn du học Pháp vì chi phí du học ở Pháp thấp và môi trường du học tốt...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ