Thực hiện "Quy trình báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân người Pháp bị nhồi máu cơ tim

GD&TĐ - Chiều 8/3 Bệnh viện Quốc tế T.Ư Huế cho biết, bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân người Pháp bị nhồi máu cơ tim.

Các bác sĩ đang tiến hành đặt khẩn cấp stent động mạch liên thất trước kịp thời cứu sống bệnh nhân
Các bác sĩ đang tiến hành đặt khẩn cấp stent động mạch liên thất trước kịp thời cứu sống bệnh nhân

Bệnh nhân (BN) ông O. M. Leon Felix quốc tich Pháp nhập viện tại Bệnh viện Quốc tế T.Ư Huế lúc 1h20 ngày 8/3 với các biểu hiện của cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, ngay lập tức bác sỹ trực đã xin ý kiến trực viện và Ban Giám đốc Bệnh viện cho triển khai “Quy trình báo động đỏ”. Một ê kíp liên viện đã có mặt ngay trong đêm, cùng hội chẩn và chỉ định các xét nghiệm khẩn cấp. BN được xác định “Nhồi máu cơ tim vùng trước vách”.

Niềm vui của vợ bệnh nhân cùng các bác sĩ sau ca phẫu thuật thành công

Niềm vui của vợ bệnh nhân cùng các bác sĩ sau ca phẫu thuật thành công

Theo các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế T.Ư Huế nếu không kịp thời can thiệp sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Giữa đêm khuya, không còn thời gian để tiến hành các thủ tục tài chính, bảo hiểm, được sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế “bằng mọi giá phải cứu BN, các thủ tục khác để làm sau”, TS. BS tim mạch Hồ Anh Bình cùng ê-kíp cấp cứu Ths.BS Nguyễn Lưu Xuân Phương, Ths. BS Nguyễn Xuân Anh và BS gây mê Võ Đại Quyền đã giải thích cho ông O. M. Leon Felix cùng vợ về tính nguy hiểm của bệnh và sau đó tiến hành đặt khẩn cấp stent động mạch liên thất trước vào lúc 2 giờ sáng. Ca can thiệp tim mạch kéo dài hơn 30 phút đã thành công ngoài mong đơi. BN được chuyển về Khoa Hồi sức tiếp tục theo dõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ