Thừa Thiên Huế: Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

Thừa Thiên Huế: Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020

Chiều 21/7, Đại diện Ban tổ chức Festival Huế 2020 cho biết, lý do thay đổi thời gian tổ chức là nhằm đảm bảo cân đối các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và 60 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế - Sài Gòn do Trung ương tổ chức. Trong đó, Huế được lựa chọn là điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm và được dự kiến diễn ra vào tối 2/9.

Cụ thể, Festival Huế 2020 sẽ diễn ra từ ngày 26 – 31/8, thay vì từ ngày 28/8 – 2/9 như trước đó. Đây là lần thứ 2 mà thời gian tổ chức thay đổi khi trước đó, Festival Huế lần thứ XI đã phải tạm dời bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (lịch trình tổ chức ban đầu là vào đầu tháng 4/2020).

Festival Huế 2020 với chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới" vẫn sẽ duy trì chủ đề, nội dung, thời lượng tổ chức (6 ngày đêm) và BTC mong muốn Festival Huế 2020 sẽ là hoạt động kích cầu mạnh mẽ du lịch của địa phương, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.