Thừa Thiên Huế sẽ đón thai phụ từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương

GD&TĐ - Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức đón những thai phụ đang mang thai từ 12 đến dưới 32 tuần về địa phương bằng đường hàng không.

Thừa Thiên Huế sẽ đón thai phụ từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương

Ngày 30/9, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, dự kiến từ ngày 4 đến ngày 8/10, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ vận chuyển bằng máy bay những thai phụ đang mang thai từ 12 đến dưới 32 tuần về địa phương. 

Trước đó, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón công dân từ TP Hồ Chí Minh về quê. Theo đó, người dân có nhu cầu trở về quê, đăng kí bằng hình thức trực tuyến qua địa chỉ https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue, hoặc đăng kí qua Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP Hồ Chí Minh. Số điện thoại tổng đài hỗ trợ 19001075.

Sau khi công dân từ TP Hồ Chí Minh khi về đến Thừa Thiên Huế sẽ được cách ly tập trung theo quy định của UBND tỉnh.

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 3 đợt đón công dân trở về quê bằng máy bay, tàu hỏa.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn 67 ca mắc Covid-19 đang điều trị trong tổng số 821 ca, trong 3 ngày liên tiếp trên địa bàn không ghi nhận thêm trường hợp nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.