Thừa Thiên Huế: Quốc lộ 1A ngập lụt, nhiều phương tiện bị chết máy

GD&TĐ - Mưa lớn trong nhiều ngày cùng việc điều tiết xả lũ của các hồ thuỷ điện làm mực nước trên các con sông lên nhanh, nhiều vùng thấp trũng của địa phương đã bị ngập sâu, nước lũ tràn lên cả quốc lộ 1A.

Một số người dân đã dùng phương tiện ghe thuyền để di chuyển.
Một số người dân đã dùng phương tiện ghe thuyền để di chuyển.

Theo ghi nhận của PV báo GD&TĐ, tại thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) các con đường trong thôn này đã bị ngập nước, nơi sâu nhất khoảng 0,5m.

Một số tuyến đường tại huyện Quảng Điền đã bị ngập lụt khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Một số tuyến đường tại huyện Quảng Điền đã bị ngập lụt khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Nước ngập các con đường khiến việc đi lại của người dân đi lại khó khăn, một số người dân đã dùng phương tiện ghe thuyền để di chuyển.

Được biết, hầu như năm nào thôn Xuân Tùy cũng bị ngập lụt, cứ đến mùa mưa lụt, là người dân nơi đây lại phải chất đồ đạc, lúa gạo... lên khu vực cao đề phòng nước dâng lên bất ngờ.

Người dân đang di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị ngập lụt.

Người dân đang di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị ngập lụt.

Tại TP Huế, một số tuyến đường khu vực Nam sông Hương bị ngập úng cục bộ như Phan Anh, Nguyễn Hữu Cảnh, Quốc lộ 49B đoạn quan xã Hương Phong ngập cục bộ 0,2-0,3m...

Mưa lớn khiến một số tuyến đường đã bị ngập sâu.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường đã bị ngập sâu.

Bên cạnh đó, một số tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ cũng bị ngập. cụ thể, tại Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) vào sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị ngập, khiến cho các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn.

Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập khiến cho các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập khiến cho các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chóing thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng rìa phía Nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên từ ngày 16/10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Công ty Cổ phần thuỷ điện Hương Điền điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1300-1600m3/s, đồng thời điều chỉnh vận hành tuỳ theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dàn lưu lượng nước là từ 13h ngày 17/10.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 17/10 đến 19/10, Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa to đến rất to.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.