Thừa Thiên – Huế: Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối lịch trình di chuyển từ tâm dịch đến địa phương

Thừa Thiên – Huế: Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối lịch trình di chuyển từ tâm dịch đến địa phương

Trước đó, vào tối 9/8, nhận được phản ánh của người dân, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời để xác minh thông tin. Qua đó phát hiện 3 xe đầu kéo mang biển số 92C 006.49, 92C 173.16, 92K 9923 (Quảng Nam) đang dừng để trả hàng trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, TP Huế).

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng phát hiện 3 tài xế đã khai báo gian dối về hành trình di chuyển của mình khi nói rằng họ xuất phát từ Bình Định đến Huế. Tuy nhiên, khi kiểm tra thiết bị theo dõi hành trình, CSGT TP Huế phát hiện phương tiện di chuyển từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi để nhận hàng sau đó đưa ra Huế. 

Để qua mặt lực lượng chức năng, 3 tài xế này đều báo giả địa điểm xuất phát là Bình Định - địa phương không có dịch Covid-19 và được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt với phù hiệu màu vàng.

Thừa Thiên – Huế: Cách ly 3 tài xế khai báo gian dối lịch trình di chuyển từ tâm dịch đến địa phương ảnh 1
1 trong 3 chiếc xe bị bắt giữ (Ảnh T.H)

Thanh tra Sở Y tế đã ngay lập tức lập biển bản xử lý vụ việc và cơ quan chức năng đã đưa 3 lái xe gồm T.Đ.T (SN 1972, trú tại Quảng Nam), P.H.V (SN 1982, Quảng Nam), Đ.M.T (SN 1990, trú tại Quảng Bình) về cách ly y tế ở khu cách ly tại Trường nghiệp vụ thuế (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang).

Trước đó, vào ngày 8/8, cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát hiện và xử lý xe 7 chỗ do Trương Thanh Minh (SN 1983, trú phường An Tây, TP.Huế) sử dụng nhiều chiêu trò tinh vi để chở khách từ Đà Nẵng ra Huế nhằm trốn cách ly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.