Thừa Thiên - Huế: Bước đầu xác nhận 299 trường hợp là F1, F2 của 2 bệnh nhân số 684 và 749

Thừa Thiên - Huế: Bước đầu xác nhận 299 trường hợp là F1, F2 của 2 bệnh nhân số 684 và 749

Theo Ban CĐPCD Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi tiếp nhận thông tin 2 BN 684 (ở Đà Nẵng) và 749 (Quảng Trị) có đến Huế và ghé nhiều địa điểm tại địa phương, tỉnh đã huy động tất cả lực lượng để tích cực truy vết những người từng tiếp xúc với 2 ca bệnh nêu trên.

Qua rà soát bước đầu, đã tìm được 299 trường hợp F1, F2 của các bệnh nhân số 684 và 749. Cụ thể, có 41 trường hợp F1 và 188 trường hợp F2 của BN 684 và có 15 trường hợp F1, 55 trường hợp F2 của BN 749.

Tiếp đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Thừa Thiên - Huế cũng đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, chính quyền địa phương truy vết, lập danh sách tất cả đối tượng F1, F2 nêu trên để tiến hành kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và thực hiện biện pháp cách ly.

Cùng trong ngày 7/8, tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến căng thẳng, lan rộng tại Đà Nẵng, với tinh thần chung tay, góp sức để cùng địa phương bạn vượt qua đại dịch, tỉnh Thừa Thiên – Huế xin được chia sẻ và mong muốn được hỗ trợ về cơ sở điều trị, cơ sở vật chất và nhân lực y tế cho Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng viên cho Đà Nẵng trong đợt này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ