Thủ tướng dự khai mạc lễ hội Hoa phượng đỏ 2017

Tối 13/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự khai mạc lễ hội Hoa phượng đỏ 2017 với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn".

Thủ tướng cùng các đại biểu dự lễ hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng cùng các đại biểu dự lễ hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đến dự và chung vui với người dân Hải Phòng còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương cùng gần 3.000 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, nhân dân thành phố Hải Phòng, du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện du lịch - văn hóa được tổ chức thường niên, đã từng bước trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố Hải Phòng, được nhân dân địa phương và du khách đón nhận.

Năm nay, lễ hội Hoa phượng đỏ gắn liền với kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2017). Với chủ đề "Hải Phòng vươn ra biển lớn", lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2017 hướng đến tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát vọng vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Phát biểu tuyên bố khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, phát huy thành quả của 30 năm đổi mới và sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, bằng tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và cố gắng cao độ, thành phố đã đạt thành tích nổi bật trên mọi lĩnh vực, mở ra một thời kỳ phát triển mới của thành phố cảng, tạo nền móng quan trọng cho Hải Phòng vươn ra biển lớn.

“Trong nhiệm kỳ này, chúng ta có trách nhiệm hiện đại hóa thành phố cả về đô thị và nông thôn, mở rộng thành phố ra 3 hướng đột phá, đó là đảo Cát Hải, Cát Bà, phía bắc sông Cấm và khu vực Đồ Sơn”, ông Nguyễn Văn Tùng nói. “Chúng ta cũng sẽ tạo lập các nền tảng hạ tầng thiết yếu để khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng du lịch về biển đảo của thành phố, sẽ biến Hải Phòng trở thành thành phố du lịch quốc tế, một thành phố cảng xanh, văn minh và hiện đại và sẽ đưa Hải Phòng sánh vai với các thành phố trong khu vực và thế giới”.

Một màn trình diễn nghệ thuật tại lễ hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Một màn trình diễn nghệ thuật tại lễ hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Lễ hội diễn ra từ ngày 12 - 14/5, với các màn diễu hành nghệ thuật của các mô hình lớn như tàu chở hoa phượng, mô hình biểu tượng về thành phố công nghiệp, biểu tượng về giao thông đô thị, mô hình doanh nghiệp, nông thôn mới... thể hiện từng bước phát triển lớn mạnh về mọi mặt của thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh lễ hội chính, có khoảng 60 sự kiện khác như chương trình ngày hội du lịch Hải Phòng; triển lãm “Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2017”, khai trương đường bay Hải Phòng – Đồng Hới; lễ khánh thành dự án cầu Tân Vũ – Lạch Huyện; các hoạt động quảng bá, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch; hoạt động văn hóa, thể thao tại trung tâm thành phố và các quận, huyện cùng những chương trình hưởng ứng lễ hội tại hai địa điểm du lịch là Đồ Sơn và Cát Bà.

Thông qua lễ hội, hình ảnh về thành phố và con người Hải Phòng được quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch; tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Theo baochinhphu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ