Thủ tướng Canada: Cuộc sống có thể bình thường trở lại vào hè này

Thủ tướng Canada: Cuộc sống có thể bình thường trở lại vào hè này

Trong cuộc họp báo tại nhà riêng ở Ottawa, Thủ tướng Trudeau cho biết, "giai đoạn bình thường hơn" có thể đến vào mùa hè này. Tuy nhiên, ông Trudeau cũng cho rằng,  dịch bệnh có nguy cơ tái phát nếu vắc-xin chưa được phát triển.

"Nếu chúng ta làm đúng, đây sẽ là giai đoạn đầu tiên và tồi tệ nhất mà chúng ta trải qua với tư cách là một quốc gia chịu ảnh hưởng bởi Covid-19", Thủ tướng Trudeau nhận định.

Cũng theo Thủ tướng Canada, khi giai đoạn đầu tiên của bệnh qua đi, một số quy tắc có thể được nới lỏng và đưa mọi thứ trở lại, thông qua việc tăng cường xét nghiệm cùng với sử dụng các công nghệ theo dõi liên lạc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau cho rằng, ít nhất là 18 tháng nữa, vắc-xin Covid-19 mới được nghiên cứu thành công.

Giữa tuần này, hơn 5,6 triệu người Canada đã nộp đơn xin trợ giúp thất nghiệp kể từ ngày 15/3. Do sự lây lan của Covid-19, giới chức Canada đã ra lệnh đóng cửa hàng loạt doanh nghiệp không thiết yếu, khiến hàng triệu người mất việc.

Trước bối cảnh này, Chính phủ Canada đã cân nhắc đưa ra một số biện pháp, bao gồm trợ cấp lương trị giá 52 tỷ USD, nhằm hạn chế ảnh hưởng của Covid-19 với nền kinh tế.

Tới nay, Canada đã ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có gần 600 trường hợp tử vong.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.