Thủ tướng Anh yêu cầu hoãn Brexit

GD&TĐ - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã buộc phải yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) hoãn Brexit cho tới hết ngày 31/1/2020 trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk.  

Nước Anh tiếp tục hoãn Brexit.
Nước Anh tiếp tục hoãn Brexit.

“Tôi viết bức thư này để thông báo cho Hội đồng châu Âu rằng Vương quốc Anh đang tìm cách gia hạn thêm giai đoạn được cung cấp theo Điều 50 (3) của Hiệp ước về Liên minh châu Âu. Vương quốc Anh đề xuất thời gian này sẽ chấm dứt vào lúc 21 giờ GMT ngày 31/1/2020. Nếu các bên có thể phê chuẩn trước ngày này, chính phủ sẽ đề nghị thời hạn này chấm dứt sớm…” – bức thư của Thủ tướng Anh viết.

Ông Donald Tusk khẳng định đã chấp nhận yêu cầu hoãn Brexit của Anh mà không nêu cụ thể thời gian hoãn Anh rời EU là bao lâu.

Ông Tusk cho biết một cuộc tham vấn về vấn đề này có thể mất tới vài ngày.

Theo quy định hiện hành, quyết định đưa ra một sự trì hoãn sẽ do các lãnh đạo 27 quốc gia còn lại ở EU đưa ra dựa trên yêu cầu của nước rời đi.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ