Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm điểm sáng mầm non tỉnh Kon Tum

GD&TĐ - Sáng 5/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đến thăm và làm việc tại Trường MN Sao Mai (huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Tham dự có ông Nguyễn Phúc Phận – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, cùng lãnh đạo các phòng, ban Sở GD&ĐT Kon Tum, UBND huyện Đăk Tô, phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ân cần thăm hỏi các bé Trường MN Sao Mai.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ân cần thăm hỏi các bé Trường MN Sao Mai.

Trường MN Sao Mai nằm tại trung tâm huyện Đăk Tô, là đơn vị dẫn đầu các phòng trao thi đua khổi mầm non tỉnh Kon Tum trong nhiều năm học qua. Trường MN Sao Mai được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2010-2011.

Mặc dù đóng chân tại vùng trung tâm huyện Đăk Tô nhưng Trường MN Sao Mai có 4 điểm trường. Năm học 2018-2019, Trường MN Sao Mai có 650 học sinh/21 nhóm lớp. Hệ thống cơ sở vật chất gồm 21 phòng học, trong đó có 8 phòng học kiên cố, 13 phòng học bán kiên cố và 14 nhà vệ sinh học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với Trường MN Sao Mai.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với Trường MN Sao Mai. 

Trực tiếp đến các phòng học thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường MN Sao Mai, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa bày tỏ vui mừng trước không gian xanh – sạch – đẹp, môi trường giáo dục thân thiện của nhà trường.

Chia sẻ những khó khăn, vất vả với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cống hiến của tập thể sư phạm nhà trường vượt qua những khó khăn, thiếu thốn trong thời gian qua hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục con em địa phương.

Trước những khó khăn mà nhà trường đang phải đối mặt như: số lượng phòng học cũ, xuống cấp còn nhiều; đời sống đội ngũ giáo viên chưa thật sự ổn định; số lượng giáo viên hợp đồng còn lớn..., Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị UBND huyện Đăk Tô, phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô tiếp tục quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho Trường MN Sao Mai, nhằm hướng tới giúp nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;

Thứ trưởng thăm không gian học tập của trẻ.
Thứ trưởng thăm không gian học tập của trẻ. 

Bên cạnh đó cần quan tâm chăm lo đến đời sống giáo viên, nhất là đội ngũ giáo viên hợp đồng; huy động các nguồn lực, sự ủng hộ của người dân địa phương, phụ huynh cùng chung tay xây dựng Trường MN Sao Mai trở thành một mô hình điểm về giáo dục mầm non của huyện Đăk Tô, của tỉnh Kon Tum, làm nơi tham quan, học tập kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Nhân dịp Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và ngày lễ khai giảng năm học, thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa gửi lời chúc mừng, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường MN Sao Mai tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khó, tiếp tục giữ ngọn lửa yêu nghề để chăm sóc, nuôi dạy trẻ ngày càng tốt hơn, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng quà cho học sinh và tập thể nhà trường.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng quà cho học sinh và tập thể nhà trường. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ