Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: Mỗi cán bộ cần tập trung cao độ

GD&TĐ - Ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có cuộc kiểm tra công tác chấm thi và làm việc với ban chỉ đạo thi cụm thi số 31 tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh Quảng Trị
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2019 của tỉnh Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, giám đốc Sở GD&ĐT, phó ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Trị cho biết: Đến thời điểm này, các cán bộ làm công tác chấm thi bài thi tự luận (do sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phụ trách) đang tập trung cao độ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình được giao để điểm chấm thi đúng và chính xác tránh những thiệt thòi đáng tiếc cho thí sinh.

Đối với việc chấm thi trắc nghiệm do Trường ĐHSP- Đại học Huế phụ trách đã triển khai từ ngày 28/6. Cho đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chờ đáp án chính thức của các môn thi trắc nghiệm gửi về sẽ tổ chức chấm.

Dự kiến đến ngày 6/7 sẽ hoàn thành công tác chấm thi. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị dự kiến đến ngày 14/7 sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện hết sức cho công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thành công tốt đẹp.
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện hết sức cho công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 thành công tốt đẹp.

Đánh giá chung về kỳ thi này, bà Lê Thị Hương chia sẻ: Kỳ thi rất được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các sở ban ngành liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình đồng thời có sự động thuận và ủng hộ cao của các bậc phụ huynh và nhân dân nên kỳ thi này tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn và nghiệm túc.

Tỉnh uỷ Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị có những chỉ đạo kịp thời và sát sao nên mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ kỳ thi được đầu tư và chuẩn bị chu đáo. 

Việc điều động các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã phối hợp rất tốt tại Quảng Trị.

Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Trị cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT có những chỉ đạo sâu sát kịp thời trong kỳ thi giúp tỉnh Quảng Trị tổ chức tốt kỳ thi vừa qua.
 Ông Hoàng Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Trị cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ GD&ĐT có những chỉ đạo sâu sát kịp thời trong kỳ thi giúp tỉnh Quảng Trị tổ chức tốt kỳ thi vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện hết sức cho công tác tổ chức kỳ thi đồng thời có những chỉ đạo thiết thực giúp kỳ thi được tổ chức tại địa phương thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận sự nổ lực của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị trong công tác bồi dưỡng kiến thức cho học sinh trước kỳ thi và việc thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi.

Quảng Trị cần tập trung cao độ và tổ chức việc chấm thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc.
Quảng Trị cần tập trung cao độ và tổ chức việc chấm thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc. 

Qua kiểm tra thực tế tại địa điểm tổ chức chấm thi ở trường THPT Lê Quý Đôn (Đông Hà – Quảng Trị), Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị cần tập trung cao độ và tổ chức việc chấm thi phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã động viên các cán bộ chấm thi đồng thời mong muốn cán bộ chấm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ