Thứ trưởng Ngô Thị Minh: Cần bảo đảm thuận lợi tối đa cho thí sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 8/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cùng đoàn công tác  kiểm tra việc coi thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và làm việc với Ban chỉ đạo thi của tỉnh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra phòng y tế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra phòng y tế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo.

Tại các điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo (huyện Tiên Du), THPT Lý Thường Kiệt (TP Bắc Ninh), Thứ trưởng Ngô Thị Minh cùng đoàn kiểm tra đã thị sát hoạt động coi thi tại một số phòng thi, trao đổi với cán bộ coi thi, giám sát để nắm bắt thực tế việc tổ chức và thực hiện quy chế thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác coi thi tại Bắc Ninh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác coi thi tại Bắc Ninh.

Đoàn cũng đã kiểm tra phòng y tế, phòng thi dự phòng, khu vực bảo quản đề thi, khu vực để đồ cho thí sinh, các điều kiện phòng chống gian lận thi cử công nghệ cao. Qua ghi nhận, tất cả các điều kiện đảm bảo cho công tác tổ chức kỳ thi đều được chuẩn bị chu đáo, đúng quy chế.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra khu vực giữ đồ cho thí sinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra khu vực giữ đồ cho thí sinh.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Thế Sơn- Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết: Toàn tỉnh có 15.962 thí sinh đăng ký dự thi với 683 phòng thi. Tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi với 27 điểm thi. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, xây dựng phương án, triển khai tập huấn quy chế thi cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kì thi; phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho kì thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt.

Trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng làm thi của Bộ GD&ĐT tại Bắc Ninh kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại nhiều điểm thi. Nhờ sự chuẩn bị công phu chu đáo, công tác tổ chức thi tại các điểm thi đều diễn ra an toàn, đúng thời gian, đúng quy chế.

Nhấn mạnh việc chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lớn, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã quán triệt đến tất cả cán bộ coi thi tuyệt đối không được chủ quan trước mọi tình huống; nắm chắc nghiệp vụ làm thi để xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống phát sinh theo đúng trình tự, quy định pháp luật trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Bên ngoài điểm thi, lực lượng công túc trực để phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và người nhà chấp hành quy định nên không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến đường, điểm thi. Tại cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh để vật dụng cá nhân đúng nơi quy định; phát khẩu trang, nước uống, bút, thước kẻ miễn phí cho thí sinh có nhu cầu.

Năm nay, Bộ GD&ĐT quy định các vật dụng cá nhân của thí sinh phải để vị trí cách phòng thi tối thiểu 25m. Do vậy, tất cả các điểm thi đều bố trí chỗ để đồ cho thí sinh. Khi phổ biến quy chế thi, cán bộ làm thi nhắc thí sinh không nên mang đến trường thi những vật dụng không thực sự cần thiết, tránh xảy ra những sơ suất không đáng có.

Tuy nhiên trong ngày thi đầu tiên, vẫn có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Sở đã quán triệt các điểm thi tăng cường nhắc nhở thí sinh, không để sự cố đáng tiếc xảy ra.

Thầy Nguyễn Đức Kỳ - Trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo cho hay: Điểm thi có 649 thí sinh với 27 phòng thi. Trong các buổi thi Ngữ văn và Toán, 3 thí sinh vắng mặt, không có thí sinh vi phạm quy chế. Môn thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Còn thầy Nguyễn Văn Hùng- Trưởng điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết: Điểm thi có 296 thí sinh dự thi với 13 phòng thi. Phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi được đảm bảo. Các buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Điểm thi cũng tăng cường nhắc nhở các thí sinh thực hiện đúng quy chế thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Ninh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cách thức tổ chức coi thi của địa phương có sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành giáo dục, công an, y tế, đoàn thanh niên rất chặt chẽ. Công tác tập huấn, nghiệp vụ coi thi đối với cán bộ, giáo viên được thực hiện chu đáo; học sinh bước vào kỳ thi với tinh thần phấn chấn, tự tin.

Thứ trưởng lưu ý các điểm thi bảo đảm quyền lợi, thuận tiện nhất cho thí sinh, từ việc bố trí chỗ để đồ, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn. Đề nghị quan tâm hỗ trợ tâm lý cho thí sinh ngay cả trước, trong và sau kỳ thi.

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận sự vào cuộc của tỉnh, phối hợp với ngành giáo dục để tổ chức tốt kỳ thi. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo thi tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các công việc tiếp theo để kỳ thi diễn ra tốt nhất, an toàn nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.