Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An từ trần

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Thứ trưởng Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là kỹ sư Địa vật lý Đại học Thăm dò địa chất Matxcova, CHLB Nga; Thạc sĩ Dầu khí, Đại học Brunei, Vương quốc Brunei; Tiến sĩ Dầu khí, Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh.

Ông chính thức nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ tháng 11/2018. Tháng 2/2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...