Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác thi tại tỉnh Ninh Thuận

GD&TĐ - Ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Ninh Thuận.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác kiểm tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tại các điểm thi, Thứ trưởng và Đoàn công tác đã kiểm tra các khâu của công tác làm thi; lưu ý Trưởng điểm thi thực hiện đúng quy chế; động viên cán bộ, giáo viên tham gia làm thi tuân thủ nghiêm quy định thi và yên tâm làm nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (thứ 2 từ trái sang) và thành viên đoàn công tác.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (thứ 2 từ trái sang) và thành viên đoàn công tác.

Báo cáo của điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết có 407 thí sinh dự thi, 18 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ có 442 thí sinh, với 19 phòng thi. Điểm thi Trường THPT Tháp Chàm có 497 thí sính với 20 phòng thi.

Thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, thầy Bùi Lê Phú Quốc - Thanh tra (Sở GD&ĐT Ninh Thuận) cho biết: Trưởng điểm thi đã triển khai mọi khâu của Kỳ thi chặt chẽ, đúng quy trình, quy định bài bản. Trước khi bước vào Kỳ thi, công tác chuẩn bị, hướng dẫn, trao đổi về quy chế, quy trình… được quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên.

Thầy Trần Ngọc Hùng – Trưởng điểm thi Trường THPT Tháp Chàm cho biết: Sáng 7/7 có 7 thí  sinh vắng thi (đều là thí sinh tự do thi xét tuyển ĐH). Lý do vắng của các thí sinh cơ bản do chưa đủ thời gian cách ly, 1 thí sinh bị tai nạn giao thông. Với những thí sinh vắng đợt 1 nhưng đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt 2, Trưởng điểm thi đã hướng dẫn thí sinh làm đơn xin thi đợt 2 để đảm bảo quyền lợi...

Thực tế kiểm tra tại các điểm thi cũng cho thấy công tác phòng chống dịch Covid-19 thực hiện đầy đủ, chu đáo từ vệ sinh khử khuẩn, đo thân nhiệt thí sinh trước buổi thi, yêu cầu thí sinh sát trùng tay khi vào phòng thi; trang bị nước rửa tay khử khuẩn đặt tại phòng thi; có khẩu trang dự phòng cho thí sinh sử dụng miễn phí (nếu quên).

Thứ trưởng động viên cán bộ làm thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ trưởng động viên cán bộ làm thi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại  Ninh Thuận ghi nhận công tác tổ chức và triển khai Kỳ thi đã diễn ra chu đáo, kỹ càng; đúng quy chế; Các điểm thi đảm bảo an toàn, an ninh, nghiêm túc. Đặc biệt, từ cán bộ làm thi tới thí sinh đều không căng thẳng, áp lực...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Ninh Thuận có tổng số 6.008 thí sinh dự thi; 260 phòng thi. 17 Trưởng điểm thi; 40 Phó trưởng điểm thi; 50 Thư ký điểm thi; 712 cán bộ coi thi; 111 cán bộ giám sát; 185 công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao đổi cùng lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao đổi cùng lực lượng tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.

Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã tổ chức 5 cuộc họp bàn về các nội dung liên quan đến thi tốt nghiệp THPT; 4 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi; thanh tra coi, chấm thi.

Trong công tác chỉ đạo, đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn Kỳ thi. Để đảm bảo thành công Kỳ thi, sở GD&ĐT đã phối hợp các Sở, ngành, địa phương và tổ chức xã hội cùng tham gia chuẩn bị, triển khai, hỗ trợ Kỳ thi. Mỗi Sở, ban, ngành đều xây dựng và có phương án triển khai cụ thể…

Thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch tại các điểm thi.
Thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch tại các điểm thi.

Ngày 8/7, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và Đoàn công tác của Bộ tiếp tục tra các điểm thi và làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Ninh Thuận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ