Thử thách 4:30 Sáng “Chạy cùng IronMan”

GD&TĐ - Sáng 12/10 tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức buổi phát động Thử thách 4:30 Sáng “Chạy cùng IronMan” với hơn 500 đoàn viên tham gia.

Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia Thử thách 4:30 Sáng
Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia Thử thách 4:30 Sáng

Thử thách 4:30 Sáng là chương trình giúp người chơi hình thành các thói quen tốt, bắt đầu bằng thói quen dậy sớm và từ đó rèn luyện thêm các thói quen tốt khác.

Thử thách 4:30 Sáng “Chạy cùng IronMan” được nhiều bạn đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia
Thử thách 4:30 Sáng “Chạy cùng IronMan” được nhiều bạn đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia

Chương trình có format dạng thử thách: ai hoàn thành các thói quen tốt được tặng một quyển sách. Sau 2,5 năm và 4 đợt, đã có hơn 10.000 người tham gia thử thách 4:30 Sáng.

Thử thách 4:30 sáng giúp người chơi tạo thói quen ngủ đủ, dậy sớm và các thói quen tốt khác: chạy, đọc sách, dinh dưỡng lành mạnh.

Với sự cố vấn bởi TS.BS Vũ Phi Yên về tâm lý, ThS.BS Lê Thành Tân về giấc ngủ, ThS.BS Văn Thùy Dương về dinh dưỡng, chuyên gia từ Alphabooks về đọc sách và “Người sắt” Trần Đình Minh Anh về chạy đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thử thách 4:30 Sáng là phong trào giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện thể chất, tinh thần rất tốt
Thử thách 4:30 Sáng là phong trào  giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện thể chất, tinh thần rất tốt 

Thử thách 4:30 sáng kéo dài 6 tháng từ 8/2019 - 1/2020, chia 3 chặng: làm quen, tập luyện, duy trì để thực sự mang lại hiệu quả, không phải phong trào ngắn hạn.

Các bạn đoàn viên, thanh niên có thể đăng ký tham gia: Điền form https://forms.gle/Q2KtA1J9L1tru5Uu8

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.