Yên Bái: 2 người mất tích nghi do nước cuốn

GD&TĐ - Hôm qua 14/10, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 2 người mất tích đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Trong đó có một phụ nữ đang trên đường đi cắt cỏ cho trâu ăn thì bị lũ cuốn và một người mất tích bí ẩn.

Các lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu tìm kiếm nạn nhân.
Các lực lượng chức năng huyện Trạm Tấu tìm kiếm nạn nhân.

Nạn nhân bị lũ cuốn là chị Hảng Thị Xảy (Sn 1990). Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 14/10, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Trong lúc chị Xảy đi cắt cỏ cho trâu ăn, trên đường về bị trượt chân ngã xuống suối và bị dòng lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được thông tin xã Nậm Khắt đã cử lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân nhưng do dòng nước lớn nên đến thời điểm này vẫn chưa thấy thi thể.

Cùng với đó ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Mù Cang Chải đã xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng công an, quân đội vào hỗ trợ xã tìm kiếm dọc suối và xuống Hồ thủy điện Nậm Chiến 2, huy động xuồng để tìm kiếm.

Các lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích
Các lực lượng chức năng huyện Mù Cang Chải được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích

Khoảng 18 giờ cùng ngày, tại địa bàn xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cũng có một người mất tích bí ẩn. Một nhóm người dân trở về sau đi kiểm tra rừng Thảo quả thuộc địa phận thôn Pá Khoang, xã Túc Đán khi đi qua suối thì phát hiện thiếu thành viên. Người vắng mặt là anh Mùa A Tráng (Sn 1987), trú tại thôn Pá Khoang, xã Túc Đán. Theo phán đoán của người dân và chính quyền địa phương, nhiều khả năng anh Tráng bị nước suối cuốn trôi bởi thời điểm trên có mưa lớn, nước suối chảy siết. 

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TKCN huyện Trạm Tấu đã huy động các lực lượng của Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện xuống hiện trường phối hợp với cấp uỷ chính và nhân dân tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do nước lũ chảy siết, giao thông đi lại hiểm trở.

Ngoài ra, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn làm ảnh hưởng 47 nhà dân, trong đó Văn Chấn 3 nhà, Trạm Tấu 14 nhà và thị xã Nghĩa Lộ 32 nhà; 110 ha hoa màu ở thị xã Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng.

Đường tỉnh 166 (Âu Lâu - Đông An) ngập tại 2 vị trí Km 21+650, km 42+200 gây tắc đường.

Ước tính thiệt hại khoảng 780 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ