Xuống hồ cứu bạn, 2 em nhỏ đuối nước tử vong

GD&TĐ - Thấy bạn chới với giữa dòng nước, em Y.C.Ê nhảy xuống cứu thì cả 2 cùng bị đuối nước.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em nhỏ bị đuối nước.
Gia đình tổ chức tang lễ cho em nhỏ bị đuối nước.

Ngày 9/6, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 9/6, em Y.N.Ê. (SN 2011, trẻ khuyết tật) theo bố mẹ đi cày ruộng.

Tại đây, em Y.C.Ê (học sinh lớp 6, Trường THCS Ngô Quyền, thị trấn Êa Pốk, huyện Cư M’Gar) cũng theo bố mẹ đi rẫy nên cả 2 chơi cùng nhau.

Trong lúc chơi đùa, em Y.N.Ê bị trượt chân ngã xuống hồ nước tưới của người dân đào. Thấy bạn chới với giữa dòng, em Y.C.Ê nhảy xuống cứu nhưng không được, khiến cả 2 cùng bị đuối nước.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện và đưa 2 em đi cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân chi phí mai táng.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Cư M’Gar đã xảy ra 4 vụ tai nạn đuối nước khiến 6 trẻ em tử vong.

Trước tình trạng trên, Phòng đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, cắm biển cảnh báo đuối nước ở sông, suối, ao, hồ, những nơi trẻ thường tụ tập vui chơi. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến thôn, buôn. Đồng thời, huyện đang rà soát, triển khai các dự án về bơi an toàn, bảo vệ trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ