Xót xa sản phụ trên đường đi sinh rơi xuống dòng nước lũ tử vong

GD&TĐ - Trao đổi với PV Báo Giáo dục & Thời đại vào đầu giờ chiều nay (12/10), Đại úy Nguyễn Minh Phương – Phó Công an xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của sản phụ Hoàng Thị Phượng (1985), trú tại thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền để giao cho gia đình lo hậu sự.

Tổ chức tìm kiếm thi thể sản phụ Phượng
Tổ chức tìm kiếm thi thể sản phụ Phượng

Vụ việc xảy ra vào sáng nay, khi sản phụ Hoàng Thị Phượng trỡ dạ. Anh Nguyễn Văn Minh (chồng sản phụ Phượng) đã thuê thuyền để đưa vợ của mình đến Bệnh viện Trung ương Huế (Cơ sở 2) nằm trên địa bàn huyện Phong Điền. Khi chỉ còn cách bệnh viện chừng 100m thì thuyền chở sản phụ bất ngờ bị lật.

Sản phụ Phượng bị rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Anh Minh chồng của sản phụ đã hô hoán để mọi người xung quanh tập trung đến cứu giúp, tuy nhiên, do dòng nước lũ đang lên và chảy xiết nên không thể tìm thấy chị Phượng. Ngay sau đó, thông tin về vụ tai nạn này đã được cấp báo đến chính quyền địa phương.

Anh Minh chồng chị Phượng vái trời khi mọi người tìm kiếm thi thể vợ
Anh Minh chồng chị Phượng vái trời khi mọi người tìm kiếm thi thể vợ

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện Phong Điền và tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cử ngay đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Do địa bàn nơi sản phụ Phượng gặp nạn bị ngập quá sâu, dòng nước lại chảy xiết nên phải sau mấy tiếng đồng hồ thi thể của sản phụ xấu số Hoàng Thị Phượng mới được tìm thấy để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đại úy Nguyễn Minh Phương – Phó Công an xã cho biết: Gia cảnh của sản phụ Hoàng Thị Phượng thuộc diện khó khăn. Chị Phượng là công nhân may mặc ở Khu công nghiệp Phong Điền, anh Minh chồng chị  cũng làm nghề lao động phổ thông. Chị Phượng mất đi, ngoài đứa con xấu số chưa kịp chào đời đã tử nạn cùng mẹ. Chị còn để lại cho anh Minh 2 đứa con còn thơ dại đều đang học tiểu học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ