Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô

Con đường đi bộ dài nhất Thủ đô tuy chưa chính thức đi vào hoạt động, nay đã xuất hiện nhiều xe máy lấn chiếm gây nguy hiểm trực tiếp cho những người đang đi bộ trên đoạn đường này.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô
Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 1

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc trên địa bàn Thủ đô cũng như đồng bộ hóa hệ thống giao thông, mới đây Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành mở rộng đường vành đai 2. Sau một thời gian thi công mở rộng đang chờ đi vào hoàn thiện, đường Láng có thêm một làn đường dài hơn 4km chạy dọc đường Láng và chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 2

Tuy chưa chính thức đi vào sử dụng, nhưng theo ghi nhận của PV Dân Trí, nhiều xe máy đã thản nhiên đi vào đường này.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 3
Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 4

Rõ là niềm vui "ngắn chẳng tày gang", nay thì người đi bộ lại phải nhìn trước ngó sau mỗi khi đi trên con đường vốn được sinh ra để dành riêng cho họ.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 5

Vào giờ tan tầm, rất nhiều người điều khiển xe máy thiếu ý thức đã bất chấp tất cả, lao vào làn đường vốn không dành cho phương tiện xe máy. Trong khi đó, ại mỗi điểm giao cắt đều được lắp đặt biển báo cùng với đèn tín hiệu làn đường dành riêng cho xe đạp, người đi bộ. 

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 6

Hành vi này đang gây tâm lý bất an của những người đi bộ.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 7

Tuy chưa chính thúc đi vào sử dụng, nhưng nhiều người dân đã thường xuyên đi bộ trên con đường mới dọc sông Tô Lịch.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 8

Phương tiện xe đạp được phép di chuyển vào con đường sắp đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 9

Con đường tưởng chừng chỉ dành riêng cho người đi bộ và xe đạp lại bị chia sẻ với những phương tiện khác.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 10

Người đi bộ này phải nép vội vào dải phân cách vì quá sợ hãi trước sự bất chấp của một số người đi xe máy.

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 11

Trước câu hỏi của phóng viên, một số người lý giải cho hành vi vi phạm này là vì không nhìn thấy biển báo cấm?

Xe máy lấn chiếm con đường đi bộ dài nhất Thủ đô - 12

Có ai nói rằng đây là con đường dành riêng cho người đi bộ?

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.