Xây dựng công trình Nhà quốc hội Lào với chất lượng cao nhất

Tại cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy sáng 14/5 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cơ quan chức năng của hai nước phối hợp chặt chẽ để xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào đảm bảo tiến độ, với chất lượng cao nhất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự về phía Việt Nam có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ Tài chính, Xây Dựng.

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2016, Tổng Bí thư đã thông báo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà quốc hội Lào tại Quảng trường That Luang, trung tâm Thủ đô Vientiane, trị giá khoảng 100 triệu USD theo hình thức “chìa khoá trao tay”.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu to lớn của nhân dân các bộ tộc Lào anh em trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, làm hết sức mình để giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, trong sáng, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Về công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định đây là món quà ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước, và Nhân dân Việt Nam tặng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào, là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, anh em giữa hai nước. 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng cho biết, lãnh đạo cấp cao Việt Nam rất quan tâm và thúc đẩy triển khai dự án này. Gần đây nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hiện nay, Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục thành lập Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng Nhà quốc hội Lào do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan liên quan.

Chủ đầu tư dự án là Bộ Xây Dựng, đơn vị chủ trì thi công là Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng). Phó Thủ tướng cũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị và Chính phủ hai nước về tiến độ, an ninh, an toàn và chất lượng công trình.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị hai bên cần bàn các nguyên tắc, giải pháp triển khai thực hiện, để công trình không những đạt được mục tiêu về tiến độ đề ra, mà còn bảo đảm chất lượng kiến trúc, kết cấu, điều kiện văn hóa, phong tục tập quán, đậm đà bản sắc văn hóa Lào, thể hiện là cơ quan quyền lực của Nhà nước Lào, của nhân dân các bộ tộc Lào. 

Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào trong lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí cho rằng, năm 2017 là năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị (18/7/1977-18/7/2017), do đó việc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà quốc hội sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là minh chứng cho mối quan hệ anh em giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Somphan Phengkhammy cho biết, Lào đã tham khảo nhiều công trình nhà Quốc hội của các nước trên thế giới, đồng thời nghiên cứu kỹ về địa điểm, kiến trúc… với mục tiêu xây dựng một công trình hiện đại, thể hiện được những nét văn hóa đặc sắc của các bộ tộc Lào, đồng thời hài hòa với công trình tôn giáo và cảnh quan khu vực xung quanh. Do tính chất đặc biệt, một yêu cầu khác cũng được đặt ra là công trình phải có thời gian sử dụng lâu dài, bảo đảm công năng cho các hoạt động của Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất.

Phía Lào đã thành lập Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy làm Trưởng ban. Hiện tại mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai thực hiện để có thể tiến hành động thổ, khởi công vào ngày 18/7, ngày kỷ niệm tròn 40 năm hai nước ký kết Hiệp ước hữu nghị. Dự kiến, công trình có thể đưa vào sử dụng cuối năm 2020.

Đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của hai bên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Lào cần sớm phê duyệt và cung cấp cho phía Việt Nam quy hoạch tổng thể mặt bằng, phương án thiết kế, thi công để trên cơ sở đó tính toán khối lượng, giá trị xây dựng công trình theo định mức, đơn giá phù hợp.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo công trình của hai nước cần tham mưu xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo cấp cao hai nước phê duyệt phương án triển khai thực hiện. Trước mắt, Việt Nam sẽ cử đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Xây dựng - cơ quan được giao làm chủ đầu tư - sang làm việc và dự kiến lộ trình thực hiện dự án.

Theo baochinhphu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ